Đêm 7/7 các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 7/7, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to.

Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.  

Khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Diễn biến thời tiết chiều tối và đêm 7/7:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, riêng Lai Châu có mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa có nơi mưa vừa mưa to; phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 - 3, độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 - 3, độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)
Đêm 6/7, mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ
Đêm 6/7, mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của xoáy thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, chiều tối và đêm 6/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN