Dập tắt vụ cháy lớn tại dãy nhà kho trên phố Minh Khai, Hà Nội

Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào tối 14/2 tại dãy nhà kho trên phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cảnh sát chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 300 m2 trên tổng diện tích 1.000 m2 của nhà kho. Rất may là không có thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, dãy nhà kho chứa các thiết bị bảo hộ lao động nằm sâu trong địa chỉ số 199 phố Minh Khai, Hai Bà Trưng (Hà Nội) đột nhiên phát hỏa.

Lửa nhanh chóng bùng lên, bốc cao hơn chục mét. Khói đen ngùn ngụt thành cột lớn. Thông tin hỏa hoạn nhanh chóng được báo cho lực lượng chức năng.

Đại úy Lê Văn Thinh, Phó trưởng Phòng phòng cháy và chữa cháy số 1, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, nhận được tin báo cháy, đơn vị đã lập tức đưa 5 xe chữa cháy và các xe tiếp nước đến hiện trường triển khai dập lửa, đồng thời phối hợp vận chuyển hàng hóa trong kho đến địa điểm an toàn.

Nhận thấy đám cháy có nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng tới các nhà dân gần đó, đơn vị đã yêu cầu các đơn vị khác hỗ trợ. Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, đến 21 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.


Hơn 1 giờ sau khi khống chế được vụ hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát chữa cháy vẫn đang tiếp tục tổ chức công tác phun nước, dập tàn lửa.

Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả đồng thời làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại tài sản từ vụ hỏa hoạn này.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Kịp thời dập tắt đám cháy tại Bệnh viện đa khoa huyện Cầu Kè
Kịp thời dập tắt đám cháy tại Bệnh viện đa khoa huyện Cầu Kè

Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 14/2, tại Bệnh viện đa khoa huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều bệnh nhân và người nhà hoảng loạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN