Dải phân cách trên quốc lộ 5 thành nơi chứa rác

Tình trạng đổ rác thải tràn lan dọc hành lang quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh Hải Dương vẫn tiếp tục diễn ra. Không những thế, thời gian gần đây còn xuất hiện thêm những bãi rác tự phát, nhiều rác thải vương vãi ngay trên dải phân cách của quốc lộ 5.

Chú thích ảnh
Rác thải xây dựng đổ tràn lan dọc hành lang Quốc lộ 5 đoạn qua địa phận huyện Cẩm Giàng. 

Những đống rác bốc mùi hôi thối, nằm ngổn ngang dài cả trăm mét, tràn ra lòng quốc lộ 5. Đủ các loại rác từ rác thải sinh hoạt, công nghiệp, rác thải xây dựng rải rác hai bên vệ đường là thực trạng nhiều năm nay diễn ra chủ yếu ở những đoạn đường quốc lộ 5 thuộc địa phận huyện Cẩm Giàng, Bình Giang (Hải Dương). Một số đoạn dải phân cách ở km33+ 720 thuộc xã Hưng Thịnh huyện Bình Giang (Hải Dương) còn biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, đổ rác thải. Theo quan sát của phóng viên, trên dải phân cách quốc lộ 5 chứa các loại rác vôi vữa bê tông, ván gỗ ngổn ngang, chai lọ sành sứ, rồi đến bọc túi ni lông, bao tải to nhỏ làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Anh Nguyễn Xuân Trường, ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, chia sẻ: "Tôi thường xuyên đi làm trên tuyến đường này, người ta vô ý thức đổ trộm rác ra đây. Rác thải đủ loại, từ rác sinh hoạt đến nhiều chất thải bẩn đổ bừa ra quốc lộ, gây mất mỹ quan. Gần đây trên dải phân cách cũng có nhiều rác thải, rác tràn xuống đường, khi ô tô đi qua rất dễ chèn vào gây mất an toàn giao thông".

Cô Phạm Thị Thu, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang bức xúc cho biết: "Rác thải ở đây có cả mảnh sành, vỏ chai lọ sắc nhọn rất nguy hiểm cho người đi đường. Tôi chứng kiến gần đây có mấy xe tải đi qua chèn phải miếng vữa bê tông rồi loạng choạng tay lái, thỉnh thoảng người dân quanh đây phải ra vun gọn vào".

Chú thích ảnh
Đủ các loại rác thải đổ tràn lan dọc hành lang quốc lộ 5 đoạn qua địa phận huyện Cẩm Giàng. 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, trên tuyến đường quốc lộ đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, tình trạng đổ trái phép rác thải xây dựng, sinh hoạt ra hành lang giao thông có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân chính vẫn là do các doanh nghiệp, cá nhân chở rác thải đổ trộm, hình thành nên các bãi rác tự phát dọc quốc lộ 5. Không chỉ vậy, ngay cả một số người dân sinh sống dọc tuyến quốc lộ cũng thiếu ý thức đổ rác thải bừa bãi ra khu vực hành lang, ven đường, gầm cầu vượt, dải phân cách...

Bên cạnh đó, còn do thiếu lực lượng thu gom, vận chuyển rác thải; phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải tại địa phương còn ít, thủ công.

Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương và các huyện có tuyến đường 5 đi qua đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, các công ty, doanh nghiệp không đổ rác thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên việc xử lý những trường hợp này gặp nhiều khó khăn và chưa thể giải quyết triệt để.

Chính quyền địa phương nơi có tuyến quốc lộ 5 đi qua cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về việc không đổ thải trái phép trên hành lang đường bộ. Đồng thời, cần sớm có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng đổ rác tràn lan ở các bãi rác tự phát dọc quốc lộ 5.

Bài và ảnh: Hiền Anh (TTXVN)
Bộ Giao thông Vận tải lý giải vì sao 'Quốc lộ 5 thành con đường tử thần'
Bộ Giao thông Vận tải lý giải vì sao 'Quốc lộ 5 thành con đường tử thần'

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời cử tri về việc: "Vì sao Quốc lộ 5 thành con đường tử thần".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN