Cứu nạn thành công 3 ngư dân mắc cạn trên biển trong giông lốc

Ba ngư dân bị mắc cạn trên biển đã được lực lượng biên phòng Quảng Ninh cứu nạn thành công trong điều kiện giông lốc lớn vào đêm 14 rạng sáng 15/8.

Cụ thể, vào lúc 22 giờ 25 phút ngày 14/8, tại khu vực vùng biển Cửa Đối, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), tàu cá lắp máy 20 CV, trên tàu có 3 thuyền viên do anh Chu Văn Trọng (sinh năm 1981, trú tại Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là Thuyền trưởng bị mắc cạn ở cồn đá giữa biển trong điều kiện giông lốc nổi lên dữ dội, đe dọa tính mạng, tài sản của ngư dân.

Khoảng gần 1 giờ sau, nhận được tin báo từ người dân và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, Đồn Biên phòng Quan Lạn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã khẩn trương cử 1 xuồng cùng 6 cán bộ, chiến sỹ tới vị trí tàu cá mắc cạn để tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Đến 1 giờ 15 phút ngày 15/8, Tổ công tác của đơn vị đã đến vị trí tàu cá mắc cạn. Sau một thời gian nỗ lực vượt qua gió to, sóng lớn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quan Lạn đã tiếp cận vị trí tàu mắc cạn và đưa được 3 thuyền viên vào bờ an toàn.

Đồn Biên phòng Quan Lạn đã tiến hành chăm sóc y tế cho các ngư dân, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần những người gặp nạn. Hiện thời tiết trên vùng biển Quảng Ninh có cảnh báo nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 4, Đồn Biên phòng Quan Lạn sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trục vớt tàu cho ngư dân khi điều kiện thời tiết cho phép.

HL (TTXVN)
Cứu nạn 7 ngư dân bị chìm tàu trên biển
Cứu nạn 7 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Sáng 26/7, tàu 744 thuộc Hải đội 922, Hải đoàn 129 (Quân cảng Sài Gòn) đã đưa 7 ngư dân bị chìm tàu trên biển về đến Vũng Tàu, bàn giao cho lực lượng bộ đội Biên phòng, chủ tàu và thân nhân của các ngư dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN