COVID-19: Hà Nội xử lý nghiêm các hàng quán cố tình mở cửa kinh doanh

Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cố tình không chấp hành quy định đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh.

Từ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020, thành phố Hà Nội yêu cầu đóng cửa, tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố nhằm hạn chế lây lan dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số hộ kinh doanh vẫn cố tình chưa thực hiện do đó thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cố tình không chấp hành quy định. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng Quận Ba Đình nhắc nhở, xử lý một số cửa hàng cố tình không đóng cửa để phòng chống dịch. Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng Quận Ba Đình thực hiện nhắc nhở, xử lý một số cửa hàng cố tình không đóng cửa để phòng chống dịch. Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Các điểm tham quan, du lịch chấp hành nghiêm lệnh đóng cửa từ ngày 28/3
TP Hồ Chí Minh: Các điểm tham quan, du lịch chấp hành nghiêm lệnh đóng cửa từ ngày 28/3

Ngày 28/3, các điểm tham quan, du lịch nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh đã đóng cửa hàng loạt để chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN