Công đoàn lao động là điểm tựa vững chắc cho người lao động khó khăn tại TP Hồ Chí Minh

Từ những suất khám bệnh miễn phí, tấm vé về quê đón Tết đến việc đại diện người lao động ra tòa đòi quyền lợi, tổ chức Công đoàn TP Hồ Chí Minh đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống công nhân, trở thành chỗ dựa quan trọng cho người lao động khó khăn.

Chú thích ảnh
Người dân được tư vấn khám bệnh và tặng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong dịp cuối năm tại TP Hồ Chí Minh.

Chăm lo toàn diện cho người lao động

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Trần Thị Minh Tâm, công nhân may mặc tại phường Bến Thành, đến điểm khám bệnh miễn phí do tổ chức Công đoàn phối hợp triển khai. Nhiều tháng qua, chị thường xuyên đau lưng, chóng mặt nhưng thu nhập hạn hẹp khiến việc đi khám trở thành điều xa xỉ. Chồng làm phụ hồ bấp bênh, con nhỏ gửi về quê, mọi chi tiêu trong gia đình đều phải tính toán chặt chẽ.

“Nghe tin có bác sĩ đến khám miễn phí, lại còn được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, tôi mừng lắm. Có bệnh mà không dám đi khám nên lúc nào cũng lo”, chị Tâm chia sẻ. Với chị, việc được tư vấn sức khỏe kịp thời không chỉ giúp yên tâm hơn mà còn giảm bớt gánh nặng tài chính. Tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tận tay càng khiến chị cảm nhận rõ sự quan tâm lâu dài, không mang tính thời điểm của tổ chức Công đoàn.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe, chị Tâm còn được nhận phần quà Tết gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu. “Quà không lớn nhưng rất cần. Quan trọng là mình thấy được quan tâm, được lắng nghe”, chị Tâm nói.

Chú thích ảnh
Chị em lao động nữ xếp hàng chờ tham gia ngày hội việc làm, khám sức khoẻ miễn phí tại Phường Long Bình.

Tại Khu chế xuất Linh Trung, anh Nguyễn Văn Phúc, công nhân cơ khí, vừa hoàn tất đăng ký nhận vé tàu về quê đón Tết do Công đoàn hỗ trợ. Vợ nghỉ việc sau sinh, một mình anh gánh cả gia đình bốn miệng ăn. Thu nhập giảm sút những tháng cuối năm khiến vé tàu Tết trở thành nỗi lo lớn.

“Có năm đành ở lại phòng trọ vì vé tàu quá đắt. Khi biết được hỗ trợ, tôi mới dám gọi điện về báo với cha mẹ là năm nay sẽ về quê sau ba năm xa nhà”, anh Phúc xúc động kể.

Song song với hỗ trợ đi lại, nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cũng được triển khai. Mới đây, Ngày hội Nữ công nhân với chủ đề “Sống khỏe - Sống đẹp - Tự tin tỏa sáng” tổ chức tại phường Long Bình đã thu hút đông đảo nữ công nhân tham gia. Chương trình giúp chị em được chăm sóc sức khỏe, nâng cao kiến thức, tăng sự tự tin và kết nối, sẻ chia với những người cùng hoàn cảnh.

Chú thích ảnh
Các chị em phụ nữ KCN -KCX TP Hồ Chí Minh được kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ miễn phí.

Chị Nguyễn Hồng Thanh, công nhân ngành điện tử tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh chia sẻ, việc tham gia chương trình mang lại cho chị cảm giác được quan tâm và trân trọng. Thông qua ngày hội, các nữ công nhân không chỉ được trang bị thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe, có cơ hội trải nghiệm làm đẹp, nâng cao sự tự tin mà còn được gặp gỡ, kết nối và sẻ chia với những người cùng hoàn cảnh.

Bên cạnh đó, Ngày hội Việc làm phường Long Bình giúp người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển dụng, được tư vấn nghề nghiệp và nắm rõ hơn các chính sách hỗ trợ trên địa bàn. Đặc biệt, việc tôn vinh những nữ công nhân tiêu biểu tại chương trình đã trở thành nguồn động viên ý nghĩa, ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của phụ nữ lao động đối với gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

Giúp lao động gắn bó với Thành phố

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, những "Chuyến xe  mùa Xuân” không chỉ là hoạt động hỗ trợ vé xe, vé tàu đơn thuần mà còn thể hiện rõ vai trò của tổ chức Công đoàn thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, các cấp, các ngành, huy động nguồn lực xã hội chăm lo an sinh cho người lao động. Thông qua các chương trình, chăm lo Tết, Công đoàn mong muốn góp phần giúp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Bính Ngọ 2026 bên gia đình trong không khí vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Theo ông Phạm Chí Tâm, năm nay chương trình "Chuyến xe mùa xuân" dự kiến trao tặng 800 vé cho đoàn viên Công đoàn, người lao động về quê đón Tết theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa theo tuyến Quốc lộ 1A; hướng thứ hai từ TP Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk, Gia Lai theo tuyến Quốc lộ 14.

Những chuyến xe nghĩa tình này được kỳ vọng sẽ mang đến niềm vui đoàn tụ cho hàng trăm gia đình công nhân sau một năm lao động vất vả. Song song với hoạt động chăm lo dịp Tết, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn TP Hồ Chí Minh còn là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên – người lao động tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả rõ nét.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, hỗ trợ công nhân mang hành lý lên tàu về quê năm vào dịp Tết 2025.

Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, bên cạnh chăm lo đời sống, công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả rõ nét. Giai đoạn 2023 - 2025, hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể được tăng cường; nhiều thỏa ước lao động tập thể có điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định pháp luật.

Đáng chú ý, tháng 3/2025, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã cử cán bộ pháp lý tiếp nhận ủy quyền của 137 người lao động tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vinh Thông (KCN Tân Bình) để khởi kiện đòi hơn 7,86 tỷ đồng tiền lương và bảo hiểm. 

Chú thích ảnh
Người lao động trên "Chuyến xe mùa xuân" về quê đón Tết nguyên đán năm 2025.

Hơn 6 tháng sau, TAND khu vực 9, TP Hồ Chí Minh đã xét xử và ban hành 19 bản án sơ thẩm, 118 quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, buộc doanh nghiệp phải thanh toán toàn bộ tiền lương còn nợ, đồng thời truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Một nữ công nhân trong vụ việc cho biết, khi sự việc xảy ra, tập thể người lao động rất hoang mang do hạn chế hiểu biết pháp luật. “Công đoàn không chỉ chăm lo mà còn đứng ra làm mọi thủ tục, giúp chúng tôi đòi quyền lợi đúng pháp luật, để yên tâm tìm việc làm mới”, chị chia sẻ.

Cùng tinh thần đó, tháng 9/2025, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cử ông Nguyễn Trung Ngạn, Ủy viên Ban Thường vụ, tham gia bảo vệ quyền lợi cho ông Hồ Thanh Thịnh, công nhân Công ty CP Thép Pomina 2 trong vụ kiện liên quan tai nạn lao động.

Với sự đồng hành của Công đoàn, TAND khu vực 12 đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc doanh nghiệp bồi thường gần 200 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Trung Ngạn, nhiều người lao động gặp khó khăn khi tự bảo vệ quyền lợi do chưa nắm rõ quy định, thủ tục pháp luật. Vì vậy, sự vào cuộc của Công đoàn là chỗ dựa quan trọng cả về pháp lý lẫn tinh thần.

Chú thích ảnh
Người lao động làm việc tại TP Hồ Chí Minh hào hứng lên tàu về quê đón Tết.

Bên cạnh công tác bảo vệ quyền lợi, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh còn liên tục nâng chất các chương trình chăm lo đời sống. Cụ thể, giai đoạn 2023 - 2025, gần 5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo với tổng kinh phí hơn 3.244 tỷ đồng thông qua các chương trình như “Tết sum vầy – Xuân yêu thương”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Tấm vé nghĩa tình”, “Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố”. Tháng Công nhân hằng năm với các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, “Gian hàng 0 đồng”, “Mái ấm Công đoàn”, “Vì sức khỏe người lao động” tiếp tục trở thành điểm hẹn ý nghĩa của đội ngũ công nhân thành phố.

Đại diện LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cho biết, từ những chuyến xe mùa Xuân nghĩa tình đến các phiên tòa bảo vệ quyền lợi, từ tấm vé về quê đón Tết đến thẻ bảo hiểm y tế, Công đoàn TP Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của người lao động, góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững, nhân văn và nghĩa tình.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Doanh nghiệp Việt tại Lào chăm lo cho công nhân
Doanh nghiệp Việt tại Lào chăm lo cho công nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, vào những ngày cuối năm 2025, tại huyện Sangthong ở thủ đô Viêng Chăn, các công nhân đã tập trung tại văn phòng công ty để khám sức khỏe định kỳ sau những ngày tháng lao động vất vả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN