Chủ động ứng phó, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất

Trong những ngày qua, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều địa phương trong cả nước.

Chú thích ảnh
Sạt lở taluy dương Km421 quốc lộ 6, đoạn qua Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh còn tiếp tục xảy ra Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (đặc biệt là khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ) trong những ngày tới. Do vậy khu vực vùng núi các tỉnh nêu trên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khu vực đồng bằng đề phòng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Để ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất nhằm giảm thiểu thiệt hại trong những ngày tới, đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 725/CĐ-TTg ngày 4/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ; Công điện số 691/CĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ, sạt lở đất.

Các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện Công điện số 08/CĐ-QG ngày 5/8 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Các địa phương tập trung xử lý kịp thời các tuyến đường giao thông, công trình hồ đập, thủy lợi bị hư hỏng; vệ sinh môi trường, đề phòng dịch bệnh; tiêu thoát nước khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Các địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo văn bản số 288/VPTT ngày 1/8/2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai trong đó lưu ý việc theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, mưa lũ, gió mạnh trên biển để triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, từ ngày 5 - 6/8 (tính đến 18 giờ ngày 6/8), mưa lũ đã làm 10 người thương vong (Lai Châu 7, Yên Bái 2, Sơn La 1 người) và nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mưa lũ khiến 8 người bị mắc kẹt ở giữa hai điểm sạt lở thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Mường Kim và xã Hố Bốn. Hiện 8 người đã được di chuyển an toàn về xã Hố Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Chú thích ảnh
Khu vực bị sạt lở taluy âm trên tuyến quốc lộ 4H tại Km 198+289. Ảnh: TTXVN phát

Mưa lũ cũng làm ảnh hưởng 75 ngôi nhà với nhiều tài sản của nhân dân tại các huyện Nậm Nhùn, Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ; trên 140 ha lúa ruộng, rau màu, ao cá bị sạt lở và vùi lấp; các công trình giao thông, đường quốc lộ, đường nội đồng, đường liên bản bị hư hại, trôi cầu tạm, gãy, hỏng hoàn toàn đoạn mương, tuyến bờ kè rọ đá suối Nậm Kim, kênh thủy lợi; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở với khối lượng khoảng 23.000 mét khối đất đá... Mưa lớn gây lở đất trên quốc lộ 12, 4H và đường tỉnh 127 với khối lượng hơn 3.000 mét khối đất đá, làm ách tắc giao thông cục bộ giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Điện Biên và giữa các huyện Sìn Hồ, Mường Tè với thành phố Lai Châu...

Tại tỉnh Sơn La, mưa lũ đã làm 8 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn trên địa bàn huyện Mường La (xã Chiềng Hoa 1, xã Chiềng Lao 7). Do sạt lở taluy, đất đá lăn vào nhà dân, phải di dời khẩn cấp 28 hộ tại huyện Mường La; 5 nhà ở huyện Quỳnh Nhai và 2 nhà ở huyện Sông Mã bị ảnh hưởng do sạt lở, sụt lún.

Cùng với đó, tuyến quốc lộ 279D đoạn từ huyện Mường La đi tỉnh Lai Châu bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều điểm sạt lở làm ách tắc giao thông tại Km74+790, Km32+400, Km34+300, Km33+760… (trong đó tại Km32+300 - Km32+600 bị sạt lở, trôi toàn bộ nền mặt đường)...

Mưa lũ tại tỉnh Yên Bái cũng gây thiệt hại 34 ngôi nhà, đường Quốc lộ 32 đoạn chạy qua địa phận xã Khao Mang và Hồ Bốn bị sạt lở nhiều đoạn, Đến 17 giờ ngày 6/8, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I đã thông đường đến Km324 - 400. Từ Km 324 + 400 đến Km 329, còn gần 100 điểm sạt lở; trong đó có 3 vị trí mất đường, mỗi vị trí dài khoảng 100m. Đơn vị huy động 7 máy xúc đất tại điểm sạt lở tiếp giáp xã Hồ Bốn để giải phóng đất đá. Dự kiến thông tuyến trong 3 ngày tới.

Tỉnh Hòa Bình cũng đã xảy ra 3 điểm sạt lở giao thông với khối lượng 116 m3 đất đá (tại quốc lộ 6: Km128+740; Km146; đường tỉnh ĐH65, Km5+500), hiện đã thông xe.

Tỉnh Điện Biên có 12 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 4,15 ha lúa, cây trồng bị thiệt hại, 2.800 m3 đất, đá sạt lở xuống đường.

Tại Km3+600 quốc lộ 4H (đoạn thuộc huyện Mường Chà), lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường khiến ô tô không thể lưu thông. Hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mường Chà đang phối hợp với Công ty Đường bộ 2 khắc phục sự cố. Tại Km180 Quốc lộ 12 (đoạn thuộc huyện Điện Biên) xuất hiện tình trạng sạt lở taluy âm nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn và gắn biển cảnh báo kịp thời để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Các tuyến đường như: Quốc lộ 279, tỉnh lộ 150, các tuyến đường giao thông liên xã, bản ở huyện Mường Chà, Điện Biên Đông, Điện Biên và Mường Nhé cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây cản trở giao thông. Cơ quan chức năng đang khắc phục sự cố trên các tuyến đường này.

Ngoài ra, mưa lớn liên tục trong những ngày qua khiến nhiều địa phương của huyện miền núi biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) xuất hiện các điểm sạt lở. Một số tuyến đường bị ách tắc giao thông nghiêm trọng, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng cùng người dân địa phương được huy động để khắc phục đảm bảo thông tuyến.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, sạt lở đất cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người chết, bị thương. Huyện Mù Cang Chải hỗ trợ 38 triệu đồng cho gia đình có 2 cháu nhỏ bị thiệt mạng ở bản Háng Bla Ha AB, xã Khao Mang lo mai táng.

Chính quyền các tỉnh đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương di dời dân tại những khu vực nguy hiểm, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, sạt lở di dời người và tài sản.

Thắng Trung (TTXVN)
Tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra ở Lai Châu
Tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra ở Lai Châu

Trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa to trên diện rộng, gây ra lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại nặng về người, tài sản của nhân dân và các công trình cơ sở hạ tầng khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN