Chiến dịch ‘Bình sữa vảy tê’ kêu gọi chấm dứt dùng vảy tê tê trị tắc tia sữa

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Mạng lưới bảo vệ động vật hoang dã trong y học cổ truyền phối hợp cùng Choice, WildAid và Dinosaur Vietnam khởi động chiến dịch truyền thông “Bình sữa vảy tê” nhằm kêu gọi cộng đồng chấm dứt việc sử dụng vảy tê tê để trị tắc tia sữa và khuyến khích những giải pháp điều trị an toàn, hợp pháp, nhân văn hơn.

Theo các chuyên gia bảo tồn, tê tê là loài thú có vú bị săn bắt nhiều nhất thế giới. Chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do niềm tin sai lầm trong y học cổ truyền rằng vảy tê tê có thể chữa bệnh. Dù đã bị cấm buôn bán, nhưng vảy tê tê vẫn được nhiều người tìm mua. Một khảo sát của WildAid năm 2023 cho thấy gần 50% lương y tại Huế vẫn tin vảy tê tê có tác dụng trị tắc tia sữa, dù 83% thừa nhận việc này vi phạm pháp luật.

Chú thích ảnh
Thông điệp mà chiến dịch gửi gắm: “Hãy nuôi con bằng tình yêu - không bằng nỗi đau của thiên nhiên”. Ảnh poster chiến dịch

Bà Thới Thị Châu Nhi, Giám đốc tổ chức Choice chia sẻ: “Là một người mẹ từng trải qua tắc tia sữa, tôi hiểu cảm giác đau đớn và tuyệt vọng ấy. Nhiều mẹ tìm đến vảy tê tê như giải pháp 'cứu cánh', nhưng ít ai biết rằng đằng sau là cái chết của một loài vật hiền lành đang biến mất khỏi tự nhiên. Tôi mong các bà mẹ sẽ chọn những giải pháp nhân văn để vừa chăm sóc con, vừa bảo vệ sự sống của tê tê”.

Trọng tâm của chiến dịch là PSA (thông điệp truyền thông công ích) cùng tên “Bình sữa vảy tê”, tái hiện nỗi đau của các bà mẹ sau sinh khi vô tình chọn phương pháp tàn nhẫn để khơi thông dòng sữa. Thông điệp hướng đến tình yêu, sự đồng cảm và tri thức khoa học, nhằm giúp người mẹ có niềm tin đúng đắn trong chăm sóc sức khỏe.

Đồng hành cùng dự án là Hoa hậu H’Hen Niê, Đại sứ thiện chí của chiến dịch. Cô chia sẻ: “Khi đã làm mẹ, tôi hiểu ai cũng mong mang đến điều tốt nhất cho con. Nhưng tình yêu thật sự là khi ta chọn cách chăm con không gây tổn thương cho sự sống khác. Tôi tin những người mẹ Việt sẽ là những người tiên phong lan tỏa thông điệp nhân ái này”.

Chiến dịch còn nhận được sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và người ảnh hưởng như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, diễn viên Salim, biên tập viên Hương Giang, Doãn Hải My - Kiên Hoàng (Gia đình Cam Cam), Quỳnh Anh (Bánh Mì Nhúc Nhích’s Family)…

Theo WildAid, trong thập kỷ qua đã có hơn 1 triệu con tê tê bị săn trộm trên toàn cầu. Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) cho biết, số lượng tê tê tại châu Á đã giảm hơn 80% trong 20 năm qua, tất cả 8 loài tê tê trên thế giới đều đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng.

Do đặc tính sinh sản chậm, mỗi lần chỉ đẻ một con và khó nuôi nhốt, hầu hết tê tê buôn bán trên thị trường đều bị bắt từ tự nhiên. Giai đoạn 2015 - 2021, các cơ quan chức năng châu Á đã thu giữ hơn 330 tấn tê tê và sản phẩm từ tê tê (số liệu của TRAFFIC).

Bà Đinh Thu Trang, đại diện WildAid Việt Nam nhấn mạnh: “Việc lạm dụng các sản phẩm từ tê tê trong y học không chỉ đe dọa sinh tồn của loài này, mà còn đi ngược tinh thần nhân đạo của người Việt. Chúng ta có nhiều phương pháp điều trị tắc tia sữa an toàn, hiệu quả mà không cần tổn hại đến thiên nhiên”.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, chiến dịch kêu gọi cộng đồng ký cam kết “Không sử dụng vảy tê tê trong điều trị tắc tia sữa”. Mỗi chữ ký thể hiện trách nhiệm của người tiêu dùng trong việc chấm dứt nạn săn bắt và tiêu thụ động vật hoang dã, hướng tới một Việt Nam bền vững, nhân văn và tôn trọng sự sống.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Bàn giao cá thể Tê tê Java quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm
Bàn giao cá thể Tê tê Java quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm

Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước đã có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên và động vật quý hiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN