Chất lượng cuộc sống tốt hơn cho lao động di cư

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) và Tổ chức lao động thế giới (ILO) đã tổ chức cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 9.

Quang cảnh hội thảo

Bà Lê Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐTBXH) cho biết: trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, lao động di cư là một phần không thể tách rời giữa các nền kinh tế. Nhận thức được vai trò của di di cư, các quốc gia thành viên ASEAN và Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền được làm việc và an sinh xã hội với bản thân người di cư và gia đình họ.


Cho đến nay đã diễn ra 8 Diễn đàn khu vực. Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Lào từ 9-10/11/2016 mang chủ đề “Chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người lao động di cư ASEAN thông qua tăng cường an sinh xã hội” với 2 nội dung chính: tình hình hiện tại của an sinh xã hội cho lao động di cư và hướng tới tính di động của bảo hiểm xã hội cho người lao động di cư. “Mặc dù Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã định liệu được các biện pháp để tạo thuận lợi cho việc di chuyển lao động tay nghề cao, song hầu hết lao động di cư trong khu vực đều thuộc nhóm tay nghề thấp. Nhiều trường hợp lao động di cư không có giấy tờ hợp pháp. Chủ đề an sinh xã hội cho người lao động nói chung là nội dung thảo luận cần thiết vì trên thực tế nhiều lao động di cư trong khu vực không được hưởng an sinh xã hội, họ bị mất đi những quyền trong nước và phải đối mặt với sự bảo hộ rất hạn chế, không công bằng ở nước ngoài. Việc thực hiện các Hiệp định an sinh xã hội song phương nhằm hướng tới tính di động của bảo hiểm xã hội trong bối cảnh hiện nay sẽ giúp lao động di cư có thể duy trì của họ với lương hưu”, bà Lê Kim Dung cho biết.


Là quốc gia xuất khẩu nhiều lao động trong thời gian qua, Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện sửa Luật đưa người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phù hợp với tình hình mới; triển khai xây dựng nghị định hướng dẫn điều luật liên quan tới việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ViệtNamcũng không ngừng tăng cường sự phối hợp giữa các đối tác ba bên và các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực trên nhằm đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động di cư.

Xuân Cường
Hà Nội mới chỉ có 7 lao động di cư khu vực phi chính thức có BHYT
Hà Nội mới chỉ có 7 lao động di cư khu vực phi chính thức có BHYT

Đó là thông tin do bà Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cung cấp tại Hội thảo “Giải pháp tiếp cận bảo hiểm y tế cho lao động di cư khu vực phi chính thức” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và Viện Light tổ chức ngày 25/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN