Chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách là hoạt động thiết thực đang được triển khai tại các tỉnh, thành phố.

Chú thích ảnh
Trao tặng Quỹ người nghèo tỉnh Quảng Trị 600 triệu đồng. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Ngày 5/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khóa XIV, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà tại tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 50 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Khu công nghiệp Quán Ngang (huyện Gio Linh); trao tặng cho Quỹ người nghèo của 3 xã Lìa, Xy và Thanh thuộc huyện miền núi Hướng Hóa mỗi xã 50 triệu đồng để hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo, khó khăn có thêm điều kiện đón Tết. Đoàn cũng trao tặng cho Quỹ người nghèo tỉnh Quảng Trị 600 triệu đồng; tặng 1 máy tính, 1 máy photocopy và quà cho các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh (Bộ bội Biên phòng tỉnh Quảng Trị); trao 30 suất quà cho người dân xã Lìa, huyện Hướng Hóa.

Chú thích ảnh
 Trao tặng Quỹ người nghèo 3 xã Xy, Thanh, Lìa, mỗi xã 50 triệu đồng. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ: Đảng, Chính phủ, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ và bà con với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả do thiên tai, dịch bệnh hoành hành nhưng với sự đồng sức, đồng lòng thì quân và dân ta sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn.

Trong chương trình làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đã tham gia lễ cắt băng khánh thành công trình lọc nước tại Đồn Biên phòng Thanh ở huyện Hướng Hóa. Công trình lọc nước đi vào hoạt động sẽ cung cấp nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ và khoảng 500 người dân trong vùng.

Chú thích ảnh
Trao tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh, huyện Hướng Hóa. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Đồn Biên phòng Thanh thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để công trình được sử dụng lâu dài đáp ứng nhu cầu của quân và dân trên địa bàn. Bộ trưởng đánh giá cao công tác đối ngoại của đơn vị trong những năm qua đối với nhân dân và chính quyền nước bạn Lào cũng như tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống người dân trên địa bàn. Trong dịp sát Tết Nguyên đán, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó là bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới quốc gia…

* Ông Nguyễn Phúc Linh, quyền Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, cho biết, trong đợt Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hơn 35 nghìn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn tỉnh được tặng quà Tết.

Theo đó, các ngành, cấp, địa phương trong tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trị giá mỗi phần quà từ 350 nghìn đến 2 triệu đồng. Tổng số tiền vận động tặng quà cho các hộ dân trong tỉnh đợt này đạt hơn 17 tỷ đồng. Các địa phương tổ chức thăm hỏi, chúc tết các gia đình, trao quà tết cho các gia đình, với mong muốn mọi người được vui vẻ đón Tết.

UBND tỉnh Bến Tre tổ chức đoàn đi thăm thân nhân của 300 gia đình chính sách, có công với cách mạng đang nằm điều trị tại các bệnh viện: Cù Lao Minh, Nguyễn Đình Chiểu, Y học cổ truyền, Tâm thần, Lao và Bệnh phổi, mỗi cá nhân nằm viện được tặng 300 ngàn đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre tổ chức 19 đoàn đến thăm 190 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, mỗi hộ được nhận 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền mặt; tổ chức thăm và tặng quà cho 261 Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Bến Tre. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 6 đoàn tặng quà tết cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại 9 huyện, thành phố, với hơn 1.500 suất quà, mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng.

Ngoài ra, để chăm lo Tết cho công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà không về quê đón Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình Tết sum vầy cho 700 công nhân các khu công nghiệp, tặng quà Tết cho công nhân giá trị 400 nghìn đồng/suất.

* Ngày 5/2, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND quận Cái Răng đi tàu thủy đến thăm hỏi và trao quà Tết cho tiểu thương trên chợ nổi Cái Răng. 

Đoàn đã trao hơn 400 phần quà (mỗi suất trị giá khoảng 500 nghìn đồng) gồm: bánh, mứt, tiền mặt với tổng trị giá 150 triệu đồng từ kinh phí do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và UBND quận Cái Răng vận động từ nguồn xã hội hóa. 

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chính quyền thành phố cùng các sở, ngành đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho tiểu thương chợ nổi với mong muốn động viên bà con trong những ngày Tết.

Chợ nổi Cái Răng là địa danh được đông đảo du khách trong nước và quốc tế quan tâm khi đến Cần Thơ với mong muốn được trải nghiệm, thưởng thức đặc sản của miền Tây sông nước. Đây là một trong những địa điểm mà thành phố Cần Thơ đã có nhiều giải pháp để bảo tồn và phát triển, thu hút khách du lịch đến với địa phương. 

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động dịch vụ của thành phố Cần Thơ, trong đó có ngành du lịch, gặp rất nhiều khó khăn. Theo ông Dương Tấn Hiển, trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, UBND thành phố đã giao cho các đơn vị, bao gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND quận Cái Răng thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển các hoạt động dịch vụ, buôn bán ở chợ nổi Cái Răng. 

Chợ nổi Cái Răng cách bến Ninh Kiều khoảng 6 km. Đây là nơi để trao đổi, mua bán nông sản, các loại trái cây, hàng hóa, thực phẩm trên sông và là điểm tham quan thu hút rất đông du khách của thành phố Cần Thơ. Trong điều kiện bình thường, trung bình mỗi ngày chợ nổi Cái Răng đón khoảng 2.500 - 3.000 lượt khách.

* Ngày 5/2, tại huyện Quỳnh Lưu, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu 2021, trao 200 suất quà cho những đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là đợt trao quà cuối cùng trong chuỗi hoạt động Tết sum vầy của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chương trình Tết sum vầy dành cho đoàn viên, công nhân, người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức đơn giản, gọn nhẹ nhưng cũng không kém phần sôi nổi, đã mang đến cho người lao động những giây phút thư giãn với trò chơi đố vui, bốc thăm may mắn.

Không giấu được niềm vui khi nhận được quà Tết, chị Hồ Thị Phương, công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ thương mại Đại Thanh, chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị được tham gia chương trình Tết sum vầy, dù giá trị món quà được tặng không lớn nhưng nó có ý nghĩa lớn đối với chị.

Ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, cho biết, năm nay đơn vị đã tổ chức Tết sum vầy tại 7 điểm trên địa bàn tỉnh. Hàng ngàn suất quà đã được trao cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nhân dịp này, nhiều tổ chức Công đoàn đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để đa dạng hóa các hoạt động như: jọp mặt tất niên, khen thưởng đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có thành tích tốt trong công tác, tổ chức bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị… Nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở đưa Tết sum vầy đến tận các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân.

PV TTXVN tại các địa phương
Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà Tết gia đình chính sách và đặc biệt khó khăn ở Yên Bái
Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà Tết gia đình chính sách và đặc biệt khó khăn ở Yên Bái

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 5/2, tại xã Đại Đồng (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Yên Bái, đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo đặc biệt khó khăn của huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN