Cập nhật, nâng cao kiến thức trong tuyên truyền về công tác giảm nghèo

Ngày 12/4, tại Hòa Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 cho trên 200 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực phía Bắc.

Tại hội nghị tập huấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: Việc mở lớp tập huấn với 4 chuyên đề quan trọng sẽ giúp những người làm báo nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác giảm nghèo; nắm vững thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Các giảng viên lưu ý các nhà báo những điểm mới của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đó là chương trình tập trung vào địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc, miền núi. Chương trình mang tính tích hợp các chương trình dự án trước đây như CT30a, 135, xuất khẩu lao động, thông tin truyền thông;

Thực hiện phân bổ vốn trung hạn, bảo đảm công khai minh bạch, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, cơ sở; đặc biệt là chuyển mạnh từ việc cấp phát, cho không sang hỗ trợ có điều kiện để nâng cao ý thức trách nhiệm của người nghèo trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chương trình cũng được thực hiện theo hướng tăng cường trao quyền cho người dân, cộng đồng để phát huy sáng kiến, cách làm hay phù hợp đặc điểm địa bàn, đặc điểm nhóm dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...


Hội nghị tập huấn còn là dịp để các phóng viên, biên tập viên nâng cao vai trò, trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền, tìm hiểu các mô hình hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo. Nhân dịp này, c ác học viên dự tập huấn cũng đi thực tế tại vùng trồng cam huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Tin, ảnh: Nhan Sinh (TTXVN)
Khuyến khích người dân tham gia cải thiện quản trị rừng và giảm nghèo Việt Nam
Khuyến khích người dân tham gia cải thiện quản trị rừng và giảm nghèo Việt Nam

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Tổ chức ActionAid Việt Nam đã tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng nhằm chia sẻ những kết quả của nghiên cứu về bảo vệ và phát triển rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN