Các trường đại học đào tạo, bồi dưỡng nhân tố mới cho Đảng

Những năm gần đây, nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đã tập trung phát triển đảng viên trẻ để xây dựng đội ngũ kế cận ưu tú bởi đây là nơi tập trung đội ngũ trí thức tinh hoa, với hàng chục nghìn sinh viên, giảng viên ưu tú được tuyển chọn.

Trong môi trường này, các sinh viên, đảng viên trẻ cũng khá năng động, nắm bắt tư tưởng chính trị vững vàng, nhờ vậy mà nguồn nhân lực mới của Đảng vừa có chất lượng chuyên môn cao vừa có tư tưởng chính trị tốt. 

Chú thích ảnh
Các sinh viên ưu tú của trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được kết nạp khi còn trên ghế nhà trường.

Nơi ươm mầm những hạt giống đỏ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, tại nhiều Đảng bộ trong các trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh (TP.HCM), công tác phát triển đảng viên, kết nạp đảng viên trẻ từ trong nhà trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tìm và ươm mần các hạt giống đỏ cho Đảng sau này.

Cụ thể tại Đảng bộ Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM, việc tìm và ươm mầm cho các hạt giống đỏ kết nạp Đảng đã được Đảng ủy ĐHQG TP.HCM cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể. Vì vậy, công tác kết nạp đảng viên trẻ trong toàn Đảng bộ đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần tăng thêm sức sống và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ ĐHQG TP.HCM.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TP.HCM cho biết, Đảng bộ ĐHQG TP.HCM trực thuộc Đảng bộ TP.HCM, hiện nay gồm 14 tổ chức Đảng (11 đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ cơ sở), với 165 chi bộ. Đến cuối năm 2022, Đảng bộ ĐHQG TP.HCM có 2.473 đảng viên, trong đó có 826 đảng viên là sinh viên ưu tú đã được chọn lựa trong công tác đoàn, thanh niên tại cơ sở (chiếm 34%). Vì vậy, để phát triển Đảng bộ vững mạnh và trong sạch, công tác phát triển đảng viên trẻ được quán triệt từ khá sớm và luôn gắn liền với sứ mệnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài của ĐHQG TP.HCM. Từ đó, trong nhiều năm qua, có không ít lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và địa phương, nhiều nhà khoa học, doanh nhân có ảnh hưởng lớn trong nước và quốc tế đã được đào tạo, bồi dưỡng và trưởng thành từ Đảng bộ ĐHQG TP.HCM.

Chú thích ảnh
Đảng bộ ĐHQG TP.HCM có 2.473 đảng viên, trong đó có 826 đảng viên là sinh viên ưu tú đã được chọn lựa trong công tác đoàn, thanh niên tại cơ sở.

“Như vậy, có thể nói ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các thế hệ sinh viên của ĐHQG TP.HCM đã được thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, bồi đắp lý tưởng, niềm tin và tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập và làm chủ tri thức mới. Trong tương lai, các em cũng sẽ là những thế hệ lãnh đạo mới, có năng lực dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, có khả năng đề xuất các mô hình tăng trưởng kinh tế mới, đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng đất nước, thúc đẩy tiến bộ xã hội, làm giàu thêm kho tàng tri thức nhân loại”, ông Vũ Hải Quân nói.

Trong khi đó, ông Lê Tuấn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM cho biết, những năm qua trường luôn chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, đảng viên trẻ là sinh viên với các cách làm sáng tạo như: rà soát danh sách đoàn viên là sinh viên ưu tú để gửi đi học các lớp cảm tình Đảng từ năm thứ nhất, có như vậy mới kịp để phát triển đảng viên trong 4 năm đại học, đồng thời tạo môi trường để sinh viên rèn luyện. Ngoài ra, Đảng uỷ Trường triển khai hiệu qủa công tác tuyên giáo, dân vận nhằm kịp thời định hướng, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị trong sinh viên. Thông qua đó, tạo cho sinh viên thiện cảm, nhận thức đúng đắn về tổ chức Đảng và xây dựng lộ trình phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng; triển khai đầy đủ thông tin tuyên giáo qua các kỳ sinh hoạt chính trị do Đảng uỷ Trường tổ chức 2 lần/năm, Đoàn Thanh niên thực hiện báo cáo thời sự 1 lần/quý…

Nâng chất cán bộ đảng viên

Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ qua được cấp ủy các cấp quan tâm; số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm đều tăng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ đảng viên là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đạt 53,12%…

Theo ông Lê Tuấn Lộc, để đứng trong hàng ngũ của Đảng, các sinh viên phải hội đủ hai yếu tố là có kết quả học tập tốt, hoạt động xã hội tích cực, đồng thời có tư tưởng chính trị vững vàng, tình nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vì vậy, việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào đoàn thanh niên, hội sinh viên, các phong trào học tập… nhà trường đã tạo mọi điều kiện để các sinh viên có cơ hội rèn luyện phát triển bản thân, từ đó có nguồn nhân lực xuất sắc để giới thiệu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

“Phát triển Đảng trong viên chức, người lao động và sinh viên tại các trường Đại học là việc làm thường xuyên, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch vững mạnh. Trong công tác phát triển Đảng, trường cũng rất quan tâm đến chất lượng, nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, gắn công tác phát triển đảng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và quy hoạch cán bộ...”, ông Lê Tuấn Lộc cho biết thêm.

Chú thích ảnh
 Phát triển Đảng trong các trường Đại học là việc làm xuyên suốt và trọng tâm để tìm và ươm mần các hạt giống đỏ cho Đảng sau này.

Theo ông Vũ Hải Quân, các trường Đại học muốn tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới trong nhà trường, trước hết mỗi cấp ủy Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ ĐHQG TP.HCM cần tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc rằng, phát triển đảng viên là trách nhiệm gắn liền với sứ mệnh xây dựng và phát triển ĐHQG TP.HCM. Trên cơ sở đó, trong những năm còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ ĐHQG TP.HCM cần bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy ĐHQG TP.HCM; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01-CT/ĐU, trong đó chú trọng công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp; đánh giá việc thí điểm ủy quyền quyền kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên, qua đó tiếp tục xem xét ủy quyền cho những cơ sở đảng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và năng lực thực hiện theo quy định…

Ngoài ra, để nâng chất cán bộ đảng viên trẻ, các trường cũng cần đầu tư hơn nữa trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, lý tưởng cho sinh viên. Làm sao cho sinh viên tự giác phấn đấu hơn trong học tập, rèn luyện, hiểu biết và tự giác gia nhập vào tổ chức Đảng. Các trường cũng cần xác định đối tượng nguồn để tập trung bồi dưỡng, phát triển đảng. Đặc biệt, có thể tìm nguồn đảng viên trẻ để bồi dưỡng, đào tạo từ các hoạt động sinh viên 5 tốt, cán bộ Đoàn và đoàn viên ưu tú, giảng viên trẻ tiêu biểu. Đây là những sinh viên đã có nhận thức về vị trí, tầm quan trọng và tính tiên phong của đảng viên trẻ nên việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, hiến kế của đảng viên trẻ cũng dễ dàng hơn.

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: Thí sinh không được xét tuyển nếu không đăng ký nguyện vọng
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: Thí sinh không được xét tuyển nếu không đăng ký nguyện vọng

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo việc kéo dài thời gian đăng ký xét tuyển của phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đến ngày 10/6. Đồng thời, trường nêu những lưu ý với thí sinh khi tham gia kỳ thi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN