Cả nước sẽ bừng sáng trong muôn sắc pháo hoa đêm Giao thừa Xuân Mậu Tuất

Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, trong thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm Đinh Dậu và năm mới Mậu Tuất, trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ nơi địa đầu Hà Giang đến mũi Cà Mau sẽ rực rỡ, bừng sáng trong muôn sắc pháo hoa.

Bắn pháo hoa chào đón năm mới 2018 trên sông Hàn. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo để chương trình bắn pháo hoa diễn ra an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm tính nghệ thuật, chào đón năm mới Mậu Tuất nhiều may mắn và thành công.

Năm nay, người dân Thủ đô Hà Nội sẽ được thưởng thức 15 phút trình diễn pháo hoa ở 30 điểm bắn với 31 trận địa, trong đó 9 trận địa bắn tầm cao và 22 trận địa bắn tầm thấp (riêng quận Long Biên có 2 trận địa bắn pháo hoa gồm 1 tầm cao và 1 tầm thấp).

9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội gồm: Quận Hoàn Kiếm (hồ Hoàn Kiếm, trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội Mới), quận Ba Đình (phía Đông Nam hồ Ngọc Khánh), quận Đống Đa (bán đảo hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa), quận Hai Bà Trưng (tại đảo tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn, Công viên Thống Nhất), quận Tây Hồ (tại Vườn hoa Lạc Long Quân), quận Hà Đông (tại hồ Văn Quán), quận Nam Từ Liêm (tại Công viên Thành Tích, trong khuôn viên Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình), quận Long Biên (tại hồ Harmony, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside), thị xã Sơn Tây (tại Thành cổ Sơn Tây). 22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được bố trí tại các quận, huyện, thị xã của Thủ đô. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa trong đêm giao thừa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Đến với thành phố mang tên Bác, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 16/2 (30 tháng Chạp năm Đinh Dậu), người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tại 7 điểm gồm: 1 điểm tầm cao ở khu vực đầu hầm Thủ Thiêm (Quận 2) và 6  điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Phường 3, Quận 11); Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Nga ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn); Khu Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi); sân bóng đá huyện Cần Giờ (Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ); Khu công nghiệp Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) và Khu giải trí phức hợp Kenton Node (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). Kinh phí cho việc bắn pháo hoa do các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, theo dự báo tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, đặc biệt là vùng cao sẽ có rét đậm, rét hại. Những màn trình diễn pháo hoa sẽ như những đóa hoa đua sắc mang đến mùa xuân ấm áp, tươi vui. Khắc phục khó khăn, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, người dân các huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang là Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần và thành phố Hà Giang sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa bắn ở tầm thấp. Đặc biệt, tại các điểm bắn pháo hoa, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang cùng các đơn vị trực thuộc sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ phục vụ đồng bào các dân tộc.

Không sử dụng nguồn ngân sách, tại các địa phương các trong cả nước cũng tổ chức bắn pháo hoa đón chào Xuân mới từ kinh phí xã hội hóa. Tỉnh Lào Cai tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại trung tâm thành phố Lào Cai và các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Mường Khương, Sa Pa. Tại các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Yên, mặc dù điều kiện kinh tế còn rất khó khăn nhưng một số doanh nghiệp đã chủ động đề xuất ủng hộ kinh phí bắn pháo hoa.

Tỉnh biên giới Cao Bằng sẽ lung linh sắc màu với màn bắn pháo hoa tại khu vực thác Bản Giốc. Ba điểm bắn pháo hoa khác của tỉnh là tại thành phố Cao Bằng có 2 điểm và tại thị trấn Thông Nông (huyện Thông Nông) 1 điểm.

Tại tỉnh Phú Thọ, người dân đất Tổ Hùng Vương được xem trình diễn pháo hoa tại 6 điểm. Trong đó thành phố Việt Trì tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại bờ hồ Công viên Văn Lang; 5 huyện, thị gồm Thanh Ba, Thanh Sơn, Phù Ninh, Cẩm Khê và thị xã Phú Thọ sẽ có bắn pháo hoa tầm thấp.

Thành phố Cảng Hải Phòng sôi động, tỉnh Quảng Ninh với Di sản thế giới Vịnh Hạ Long, tỉnh Ninh Bình - nơi có Quần thể di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận cũng sẽ bừng sáng trong muôn sắc pháo hoa chào đón năm mới Mậu Tuất. Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Tam Bạc, hồ An Biên và Khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên. Tại các địa phương, thành phố cho phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 1 điểm trung tâm trên địa bàn quận, huyện. Tỉnh Quảng Ninh sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm, trong đó có 2 điểm tầm cao là Quảng trường 30/10 (thành phố Hạ Long) và hồ Công viên (thành phố Uông Bí).

Bên cạnh đó, có 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Rạp ngoài trời (thành phố Cẩm Phả), sân bãi thuộc khuôn viên Khách sạn quốc tế Lợi Lai (thành phố Móng Cái), sân vận động Trung tâm thị xã Đông Triều (thị xã Đông Triều), cầu Quảng Hà (huyện Hải Hà), Khu đô thị Thống Nhất, thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn), thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên). Tỉnh Ninh Bình sẽ bắn pháo hoa tầm trung tại thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp. Cụ thể, tại thành phố Ninh Bình sẽ bắn pháo hoa tại Quảng trường trung tâm thành phố và Khu đô thị Xuân Thành; tại thành phố Tam Điệp sẽ tổ chức điểm bắn pháo hoa tại khu vực Nhà văn hóa trung tâm thành phố.

Dải đất miền Trung của đất nước với Cố đô Huế, thành phố du lịch Đà Nẵng cùng những bãi biển nổi tiếng – nơi từng tổ chức thành công nhiều kỳ Liên hoan trình diễn pháo hoa quốc tế sẽ lung linh, huyền ảo hơn dưới ánh sáng pháo hoa đêm giao thừa.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm gồm Kỳ Đài, thành phố Huế; thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) và Khu du lịch Laguna (Lăng Cô). Đón mừng năm mới, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế miễn phí cho khách du lịch trong nước vào tham quan di tích Cố đô Huế trong 3 ngày Tết Mậu Tuất 2018 (16/2 - 18/2). Trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động đón Xuân vui Tết tại Hoàng cung (Đại Nội) để phục vụ nhân dân.

Thành phố Đà Nẵng bắn pháo hoa tại 3 điểm: trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu vực trước Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Trong đó, pháo hoa tầm cao là 2.400 quả, pháo tầm thấp và các hiệu ứng đặc biệt khác là 300 giàn.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung bộ, tỉnh Bình Thuận tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp để phục vụ nhân dân và du khách. Riêng thành phố Phan Thiết có 2 điểm bắn pháo hoa là tại cầu Lê Hồng Phong và trục đường Võ Nguyên Giáp. Một số địa phương khác trong tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tại các điểm: Nhà Thiếu nhi thị xã La Gi; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong và Trường tiểu học Lâm Hòa – thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Ở vùng đất Tây Nguyên sôi động, đồng bào các dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa tại Quảng trường 10/3. Tỉnh Lâm Đồng tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa phương là thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, trung tâm các huyện Đức Trọng và Di Linh. Tất cả các điểm này sẽ bắn pháo hoa tầm thấp, trong thời gian khoảng 15 phút đêm giao thừa. Riêng thành phố ngàn hoa Đà Lạt sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở khu vực hồ Xuân Hương với 2 điểm là trước Công viên Yersin và Bến du thuyền hồ Xuân Hương.

Đến với khu vực Đông Nam bộ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 4 điểm bắn pháo hoa, trong đó có các điểm: Cầu tàu 914, huyện đảo Côn Đảo; Công viên Bãi Trước (đối diện số 1 đường Ba Cu), thành phố Vũng Tàu; Công viên Bà Rịa (góc đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Thị Định), thành phố Bà Rịa và chung cư 18 tầng, huyện Tân Thành. Đặc biệt, lần đầu tiên việc bắn pháo hoa ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thực hiện theo chủ đề: giai đoạn 1 có chủ đề “Chào năm mới”, giai đoạn 2 có chủ đề “Trăm hoa đua nở” và giai đoạn 3 có chủ đề “Thăng hoa”.    

Nằm ở  trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa. Theo đó, có 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp là phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt), thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai), thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ), thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh).

Tỉnh Long An tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 6 điểm gồm thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường, các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc và Cần Đước. Vùng đất gắn với những vựa hoa nức tiếng -  tỉnh Đồng Tháp sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc. Trà Vinh tổ chức bắn pháo hoa đón mừng Xuân Mậu Tuất tại 4 điểm là Công viên trung tâm văn hóa thành phố Trà Vinh, huyện Tiểu Cần, huyện Trà Cú và thị xã Duyên Hải. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh sẽ truyền hình trực tiếp chương trình biểu diễn văn nghệ và bắn pháo hoa để phục vụ đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

 Kiên Giang, nơi có nhiều cảnh đẹp hấp dẫn khách du lịch sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tại 4 địa phương là thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và hai huyện Phú Quốc, An Minh. Trước khi 4 điểm đồng loạt bắn pháo hoa, vào lúc 22 giờ ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ hội đón Giao thừa tại thành phố Rạch Giá với chương trình nghệ thuật tổng hợp “Mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”.

 Cà Mau - địa phương cực Nam của Tổ quốc cũng sẽ lung linh sắc pháo hoa nghệ thuật trong đêm giao thừa đón năm mới Mậu Tuất. Tỉnh tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tại thành phố Cà Mau và hai huyện U Minh, Ngọc Hiển.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, một số địa phương trong đó có tỉnh Nghệ An và Đồng Nai quyết định không tổ chức bắn pháo hoa. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa cùng với các nguồn huy động khác được dành để hỗ trợ các hộ nghèo đón Xuân đầm ấm, vui tươi.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
 Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Mậu Tuất
Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Mậu Tuất

Đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa, trong đó 9 trận địa bắn tầm cao và 22 trận địa bắn tầm thấp; riêng quận Long Biên có 2 trận địa bắn pháo hoa, 1 tầm cao và 1 tầm thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN