Hà Nội: Nhiều điểm bắn pháo hoa dịp Tết Mậu Tuất 2018

Dịp Tết nguyên đán 2018, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong dịp xuân mới.

Chương trình nghệ thuật "Cảm xúc trào dâng" chào mừng năm mới 2018 tại quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Trong dịp này, cùng với hoạt động tuyên truyền trực quan, trang trí, cổ động, thành phố kết hợp trang trí chiếu sáng trên các trục đường chính, khu đông dân cư, đầu mối giao thông vào thành phố, công viên, vườn hoa, khu vực hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình… 11 tuyến đường trung tâm sẽ được trang trí chiếu sáng theo hình thức xã hội hóa.

Dịp này, thành phố cũng tuyên truyền xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội, ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, không bẻ cành, hái lộc cây đầu năm, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội, không buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ.

Thành phố tổ chức triển lãm tranh, ảnh mừng Tết nguyên đán Mậu Tuất, tổ chức 3 đêm tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố, tổ chức chiếu phim với chủ đề “Mừng Đảng - mừng xuân - mừng đất nước - mừng Thủ đô đổi mới” tại các rạp và điểm chiếu phim trên địa bàn thành phố.

Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm trên địa bàn thành phố, tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào đón Tết nguyên đán, đón giao thừa Xuân Mậu Tuất tại một số sân khấu lớn Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước cửa Sân vận động Mỹ Đình, trung tâm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây vào đêm giao thừa (15/2 dương lịch) và mừng năm mới tại các điểm bắn pháo hoa.

Đồng thời, Hà Nội tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật tại các quận, huyện, thị xã phục vụ các tầng lớp nhân dân, tổ chức bơi chải truyền thống vào ngày 5 - 6/3 tại quận Hoàng Mai, tổ chức giải vật truyền thống ngày 23 – 27/2 tại huyện Đan Phượng.

Các quận, huyện, thị xã cũng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các địa điểm công cộng, trưng bày, giới thiệu lịch sử, truyền thống, mở cửa các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng và kháng chiến phục vụ nhân dân.

Thành phố cũng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động trong dịp lễ, đôn đốc việc kiểm tra giữ gìn vệ sinh đường phố, chấn chỉnh hoạt động tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh văn hóa...


Đinh Thị Thuận (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh có thêm 2 phố đi bộ trong dịp Tết Nguyên đán 2018
TP Hồ Chí Minh có thêm 2 phố đi bộ trong dịp Tết Nguyên đán 2018

Nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2018, TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vào hoạt động thêm 2 phố đi bộ là phố Đề Thám và Đỗ Quang Đẩu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN