Bộ đội biên phòng xứng danh 'Chiến lũy trong lòng dân'

Những người lính quân y quân hàm xanh sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. “Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần" - đó là ý chí, lòng quyết tâm của người lính Cụ Hồ vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Chú thích ảnh

Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường

Từ sáng sớm ngày 23/8, tại Học viện Biên phòng, số 62, Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy (Hà Nội) băng cờ khẩu hiệu đỏ rực từ cổng vào đến sảnh hội trường Học viện như tiếp thêm sức mạnh, niềm động viên cho các cán bộ quân y BĐBP trước giờ xuất phát.

Mặc dù phải đến 8 giờ, buổi lễ xuất quân mới diễn ra, nhưng trước giờ lên đường, các chiến sỹ quân y quân hàm xanh ai cũng nóng lòng sớm được lên xe hành quân vào các tỉnh phía Nam chống dịch.

“Là một chiến sĩ quân y phục vụ trong lực lượng vũ trang nói chung, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói riêng, chứng kiến hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, y tế đang ngày đêm trực chốt trên các tuyến đường, các tổ dân phố cũng như hỗ trợ tại các khu vực cách ly, bản thân tôi rất xúc động và tha thiết được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng chống dịch”. Lá đơn viết tay với những dòng chữ ngay ngắn của Trung tá chuyên nghiệp Phạm Văn Đệ - Y sỹ Đồn biên phòng Cửa Lân (BĐBP Thái Bình) khiến nhiều người xúc động. Trung tá Phạm Văn Đệ là một trong 58 cán bộ quân y được tăng cường lực lượng hỗ trợ các tỉnh phía Nam, vừa được BTL BĐBP tổ chức trong Lễ xuất quân ngày 23/8.

Theo Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng đã phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, không quản ngại khó khăn gian khổ, bám trụ vững chắc nơi biên giới, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới, cửa khẩu, đường mòn lối mở, vừa ngăn chặn có hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây truyền, xâm nhập vào đơn vị.  

Trong những ngày qua, dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, mọi người dân trên mọi miền Tổ quốc đang đồng sức, đồng lòng cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã lựa chọn 58 đồng chí cán bộ quân y có trình độ chuyên môn cao, sức khỏe tốt và ý chí nghị lực vững vàng, dày dặn kinh nghiệm về tham dự tập huấn chuẩn bị tăng cường cống dịch cho các tỉnh phía Nam.

Với sự giảng dạy, hướng dẫn của các giáo viên, bác sĩ Viện Y học dự phòng quân đội và cán bộ phòng quân y BĐBP, các học viên tham dự lớp tập huấn đã được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ, năng lực thực hành phòng, chống COVID-19 như: Kỹ thuật mang mặc trang phục phòng dịch, kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, quy trình khám sàng lọc tham gia tiêm chủng, các biện pháp sơ cấp cứu khi gặp tai biến trong quá trình tiêm vaccine phòng và một số kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19.

Các cán bộ quân y tăng cường đợt này đều xác định rõ: Đây là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình, nêu cao tinh thần quyết tâm phát huy phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc quân hàm xanh, nắm chắc nhiệm vụ và sẵn sàng lên đường chia lửa với quân dân các tỉnh phía Nam, chuẩn bị chu đáo đầy đủ để có thể nhanh chóng phối hợp triển khai các hoạt động chuyên môn; phấn đấu góp phần cùng các lực lượng trên tuyến đầu khẩn trương ngăn chặn, đẩy lùi và khống chế thành công dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Trung tá chuyên nghiệp Phạm Văn Đệ - Y sỹ Đồn biên phòng Cửa Lân (BĐBP Thái Bình) gấp quân tư trang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Quân y, Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Quang Chiến hiện đang công tác tại Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết: “Là cán bộ đảng viên, nhân viên quân y, với tinh thần tình nguyện, bản thân tôi viết đơn xin tham gia Đội cơ động phòng chống dịch COVID-19 của BTL BĐBP để góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 của đất nước. Bản thân xin hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định, kỷ luật của Nhà nước, Quân đội luôn luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó”.

Để dựng lên phòng tuyến biên cương, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh qua biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương phát động và tổ chức sâu rộng trên tất cả các tuyến biên giới “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép”, xây dựng lên phòng tuyến nhân dân, không chỉ là chỗ dựa vững chắc của BĐBP mà còn khẳng định sức mạnh to lớn của nền Biên phòng toàn dân trong cuộc chiến cam go này.  

Trung tướng Đỗ Danh Vượng cho biết: Trong gần 2 năm vừa qua, để hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", tất cả vì sức khỏe, sự an toàn của nhân dân nơi biên giới, cán bộ, chiến sỹ BĐBP không chỉ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ mà còn vượt qua cả những đau thương, mất mát, hy sinh cả những niềm hạnh phúc riêng của bản thân và gia đình, để bám trụ nơi biên giới cùng với đồng đội và nhân dân phòng, chống đại dịch. Đứng trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát gây ra nhiều khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sĩ BĐBP nói chung, quân y BĐBP nói riêng đã gạt bỏ niềm vui riêng, lên đường chống dịch, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của toàn lực lượng.

Quân trang chỉnh tề, đứng bên xe ô tô trước giờ lên đường làm nhiệm vụ, quân y, Thiếu tá chuyên nghiệp Hoàng Quốc Việt - Đồn biên phòng Hướng Phùng (BĐBP Quảng Trị) cho biết: “Là một đảng viên, tôi nghiêm túc chấp hành mọi sự điều động, phân công nhiệm vụ, điều lệnh kỷ luật, các quy chế, quy định của địa phương, đơn vị mình đến tăng cường; Thích nghi nhanh, hòa nhập tốt với mọi điều kiện của địa phương, đơn vị; đồng cam, cộng khổ với đồng chí, đồng đội và nhân dân; Vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được đào tạo, kiến thức đã được tập huấn những ngày qua và kinh nghiệm công tác của bản thân để thực hiện tốt nhất công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.  

Động viên đoàn cán bộ quân y lên đường tăng cường vào các tỉnh phía Nam, Trung tướng Đỗ Danh Vượng - Chính ủy BĐBP nhấn mạnh: “Mong muốn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, trước hết là anh em hiểu rõ tính chất nguy hiểm, yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ phòng, chống và ý thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ vẻ vang của quân đội nói chung, của biên phòng nói riêng và đặc biệt là lực lượng quân y biên phòng trong cuộc chiến này. Thấy rõ vinh dự trách nhiệm tự hào, trên cơ sở đó xác định rõ quyết tâm, ý chí của mình cùng với toàn quân toàn dân phòng, chống và chiến thắng đại dịch. Sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì theo yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình mình được tăng cường, để làm sao chúng ta phòng chống tốt nhất và chiến thắng nhanh nhất đại dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe, sự an toàn tính mạng của nhân dân cả nước chúng ta”.

Tất cả những cán bộ quân y quân hàm xanh được tăng cường lần này đã xác định rõ vinh dự, trách nhiệm của người lính tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm xây dựng cho mình ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tất cả vì sức khỏe, sự an toàn của đồng chí, đồng đội và nhân dân, vì sự bình yên cuộc sống.

Clip các chiến sĩ quân y biên phòng lên đường tăng cường cho các tỉnh phía Nam chống dịch:

Gần 2 năm qua, các đơn vị BĐBP luôn là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu, thiết lập vành đai thép trên biên giới 1.974 tổ, chốt với 8221 cán bộ chiến sĩ BĐBP tham gia ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép rộng khắp các tuyến biên giới và có sáng kiến phân luồng kiểm soát xuất nhập cảnh hiệu quả, đảm bảo phòng chống dịch tại các cửa khẩu; không quản vất vả, nguy cơ lây nhiễm để tận tụy tham gia hỗ trợ người dân tại các khu cách ly, vùng phong tỏa.
Chú thích ảnh

 

Bài, ảnh, clip: Viết Tôn/Báo Tin tức
Bộ đội Biên phòng xuất quân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam
Bộ đội Biên phòng xuất quân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

Sáng 23/8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tăng cường 58 cán bộ, quân y biên phòng cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN