Bão Hagupit gây cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3

Do ảnh hưởng của bão Hagupit kết hợp với không khí lạnh, trong ngày hôm nay (9/12), khu vực phía Đông Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3 - 5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Vị trí và đường đi của bão Hagupit. Ảnh: nchmf.gov.vn


Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Hồi 4 giờ ngày 9/12, vị trí tâm bão Hagupit ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10 - 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Như vậy sáng nay bão sẽ đi vào khu vực phía Đông Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 10/12, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 400 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10 - 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng đổi hướng thành Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km.

Đến 4 giờ ngày 11/12, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ khoảng 390 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 ( từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9 - 10.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố lớn trên cả nước ngày và đêm 9/12: Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng nhiệt độ thấp nhất 14 độ C, cao nhất 22 độ C. Khu vực Hải Phòng không mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, cao nhất 21 độ C.

Thành phố Vinh có lúc có mưa, nhiệt độ thấp nhất 17 độ C, cao nhất 22 độ C. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, cao nhất 27 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 24 độ C, cao nhất 32 độ C.


Thu Phương
Philippines nghiêng ngả trong bão Hagupit
Philippines nghiêng ngả trong bão Hagupit

Tại những nơi Hagupit quét qua, nhà cửa bị đổ sập, cây lớn bật gốc, hệ thống điện và thông tin liên lạc đều bị cắt đứt do nước lũ ngập khắp mọi nơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN