Bắc Trung Bộ trời rét, cục bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/3 khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 7 - 15 giờ có nơi trên 60mm như Như Thanh (Thanh Hóa) 61.4mm, Yên Thượng (Nghệ An) 125.4mm, Đức Bồng (Hà Tĩnh) 145.2mm…

Chú thích ảnh
Chiều tối và đêm 19/3, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Ảnh minh họa: TTXVN

Chiều tối và đêm 19/3, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trên đất liền, chiều tối và đêm 19/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ chiều tối và đêm 19/3 có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao 1,5 - 2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Thời tiết các khu vực đêm 19 ngày 20/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi từ 12-15 C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét; phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 16-19 độ C, phía Nam từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 18-21 độ C, phía Nam từ 23-26 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Nam đêm có mưa vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; riêng miền Đông 34-37 độ C.

Hoàng Vân  (TTXVN)
Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét 
Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 9/3, vùng núi và khu Đông Bắc của Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN