Bạc Liêu: Người dân mỏi mòn chờ bồi thường nhà hư hỏng do xây cầu

Gần 1 năm qua, các hộ dân mòn mỏi trông chờ tiền bồi thường do đơn vị thi công Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vĩnh Mỹ - Phước Long làm hư hỏng nhà nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, trong khi các nhà hư hỏng trên đang đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, mùa mưa bão lại đang đến gần.

Chú thích ảnh
Nhiều căn nhà vách tường bị nứt, xé toạt ra, nguy cơ đổ sấp bất cứ lúc nào. 

Theo kết quả ghi nhận bước đầu, trong quá trình thi công xây dựng cầu Trưởng Tòa và Cầu kênh 8.000 địa bàn xã Vĩnh Thanh (Phước Long, Bạc Liêu), thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vĩnh Mỹ - Phước Long, đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ - Thương mại - Xây dựng vận tải Vinh Phát, đã làm 19 căn nhà lân cận bị sụt, lún, nứt, nghiêng.

Thế nhưng, sự cố xảy ra đến nay đã gần 1 năm trôi qua, người dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường để sửa chữa, xây dựng lại nhà, khiến nhiều người phải sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm vì nhà của họ có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào, trong khi mùa mưa bão đang đến gần.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Lê Đình Thành, (ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh) bức xúc cho biết, từ nhiều tháng qua, gia đình ông sống trong tâm trạng bất an, vách tường bị xé toạc, rạn nứt nhiều mảng, nền bị lún, nghiêng hết sức nguy hiểm. Do quá lo sợ, nhiều tháng nay, ông Thành phải đưa vợ con về ở bên vợ. Do là cơ sở kinh doanh hàng ngày, ông Thành ở lại buôn bán. Lo sợ nhà bị sập, ông Thành làm khung sắt đỡ hai bên vách tường, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, bởi các vết nứt lớn trên vách tường có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Chú thích ảnh
Nhiều căn nhà vách tường bị nứt, xé toạc, nguy cơ đổ sấp bất cứ lúc nào.

Tương tự như nhà của ông Thành, nhiều căn nhà khác cũng đã bị nứt, sụt, lún, nghiêng. Đáng lo nhất là những căn nhà lầu trị giá bạc tỷ đồng, vách tường bị xét toang nghiêng ngã về một bên. Tuy nhiên, các hộ dân ở đây cho biết, họ đã liên tục gửi đơn tới các cấp nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Quý Thái, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu - Chủ đầu tư dự án trên cho biết, qua rà soát, thống kê đã có 19 căn nhà bị ảnh hưởng do trong quá trình xây dựng gây ra; trong đó, cầu Trưởng Tòa (11 căn), cầu 8.000 (8 căn). Bước đầu, mức giá bồi thường, hỗ trợ tất cả các căn nhà bị ảnh hưởng trên khoảng 400 triệu đồng, nhưng người dân chưa đồng ý. Các hộ dân trên yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị giám định độc lập, tính mức độ thiệt hại cụ thể và áp giá đền bù hợp lý hơn, bởi nhiều căn nhà hư hỏng có giá trị xây dựng khá lớn.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vĩnh Mỹ - Phước Long; trong đó, có hạn mục xây dựng cầu Trưởng Tòa và cầu 8.000, được khởi công xây dựng năm 2010, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ- Thương mại- Xây dựng vận tải Vinh Phát. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng cầu Trưởng Tòa và cầu 8.000 đã để xảy ra sự cố trên, khiến các nhà dân bị hư hỏng bức xúc, bất bình.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)
Bức xúc vì dự án đền bù 'giá bèo' dù gây hàng chục vết nứt nhà dân
Bức xúc vì dự án đền bù 'giá bèo' dù gây hàng chục vết nứt nhà dân

Hơn 20 hộ dân sinh sống trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh thị trấn Chư Sê (Gia Lai), đang rất bức xúc vì việc không được đền bù công bằng, thỏa đáng sau khi đơn vị thi công thực hiện dự án làm nứt tường, móng nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN