Bạc Liêu kiến nghị Trung ương hỗ trợ cứu hộ tàu cá chết máy trên biển

Tại cuộc họp gấp trưa 2/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, kiêm Trưởng Chỉ huy Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương và kiến nghị các cơ quan chức năng ở trung ương khẩn trương cứu hộ tàu cá của ngư dân Bạc Liêu chết máy đang trôi trên biển.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp.

Theo ông Dương Thành Trung, ngoài một tàu cá chết máy, Bạc Liêu còn ba tàu cá có công suất nhỏ đang thả trôi trên biển do khả năng ứng phó với bão rất thấp. Bởi vậy, Bạc Liêu đã đề nghị và mong các cơ quan chức năng ở trung ương sớm phối hợp cùng địa phương cứu hộ các phương tiện trên vào nơi trú bão an toàn sớm nhất.

Sáng 2/1, tàu sắt BL 93222 TS với tám thuyền viên của bà Nguyễn Thị Hân (ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) bị chết máy tại tọa độ 7,580 Vĩ Bắc; 106,20 Kinh Đông, cách Gành Hào khoảng 130 km, ngay khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1. Hiện tại Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Kiểm ngư, hệ thống Đài Thông tin Duyên hải đã nhận được đề nghị cứu nạn. Đồng thời, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khẩn trương điều động các phương tiện cứu hộ, cứu nạn của Trung ương để hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu cứu nạn tàu BL 93222-TS đang trôi dạt trên biển.

Chú thích ảnh
Các tàu khai thác thủy sản vào trú bão tại cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

Theo ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, hiện tại vị trí tàu chết máy còn cách tâm bão khoảng 300 km và theo tính toán thì còn khoảng 20 giờ để cứu hộ. Bạc Liêu còn 3 tàu cá gồm: tàu BL 93573 TS, tàu BL 93683 TS và KG 9959 TS với 26 thuyền viên đang thả trôi tránh bão trên biển ngoài lãnh hải nước ta. 

Tỉnh Bạc Liêu có 1.232 tàu cá với gần 1.300 ngư dân. Tính đến cuối giờ chiều 2/1, Bạc Liêu còn 310 tàu với 2.210 thuyền viên đang hoạt động trên biển, trong đó 207 tàu đánh bắt xa bờ với 1.794 thuyền viên. Lực lượng chức năng đã liên lạc được với tất cả các tàu và thông báo về đường đi của bão số 1 để các tàu chủ động phòng tránh hoặc vào bờ.

Trước đó, Bạc Liêu đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 9 giờ ngày 1/1 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)
Bắc Bộ rét đậm rét hại, Nam Bộ mưa to do hoàn lưu bão số 1
Bắc Bộ rét đậm rét hại, Nam Bộ mưa to do hoàn lưu bão số 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 2 - 4/1, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 1 nên ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (40 – 80 mm/đợt); khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (70 - 150 mm/đợt), riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (150 – 200 mm/đợt).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN