Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to

Cả ngày hôm nay (28/7), ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi, khu vực Đông Bắc và vùng ven biển Bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Trong ngày 28/7, vùng mưa sẽ dịch chuyển về khu vực phía Nam, tập trung ở vùng đồng bằng ven biển và chưa có dấu hiệu ngừng.

Mưa lớn gây lụt một số tuyến đường tại thành phố Hạ Long . Ảnh: Văn Đức - TTXVN


Hiện nay, mưa tại khu vực Bắc bộ trong đó có tỉnh Quảng Ninh đã ngớt. Những điểm có lượng mưa lớn là Cửa Ông và Cô Tô lượng đã giảm.

Nếu hai đêm trước, tại đây mưa dồn dập lên đến gần 200 mm trong 6 tiếng thì đêm qua 27/7, lượng mưa ở khu vực này chỉ còn từ 6 – 44 mm. Hiện những xoáy mây đã tản dần, mưa đang lan đến khu vực Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ với lượng từ 26- 28 mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/7: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, riêng khu Đông Bắc và ven biển 26 – 29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thu Phương (TTXVN)
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ninh
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ninh

Ngày 27/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp trực tuyến với các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ xảy ra trong 2 ngày 25- 26/7.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN