Mưa lớn kéo dài khiến giao thông Quảng Ninh ngưng trệ

Mưa lớn kéo dài liên tiếp trong hai ngày 25 và 26/7 với lượng mưa từ 100 - 260 mm khiến Quốc lộ 18A đoạn qua khu vực Đèo Bụt, thuộc phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị ngập sâu, kéo dài hàng trăm mét, khiến các phương tiện vận tải đường bộ không thể lưu thông qua đoạn đường này.


Nước dâng cao, ngập sâu khiến các xe không thể đi qua.


Người dân khu vực Quang Hanh cho biết, hiện tượng ngập lụt bắt đầu từ chiều 26/7, đến tối cùng ngày thì nước dâng cao, ngập sâu khiến các xe không thể đi qua. Đến 10 giờ 30 phút ngày 27/7, nước vẫn chưa rút hết nên Quốc lộ 18A bị gián đoạn tại địa điểm trên. Hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả bị chia cắt về giao thông.


Tại địa điểm ngập lụt, nhiều chỗ nước ngập sâu gần 1 mét. Lực lượng cảnh sát giao thông, và ngành giao thông vận tải Quảng Ninh đã bố trí người chỉ dẫn các phương tiện đi vào đường tránh thành phố Hạ Long để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc, kết nối giao thông các tuyến từ Uông Bí, Hạ Long hay các tỉnh phía Bắc đi Cẩm Phả và Móng Cái.


Tại địa điểm ngập lụt, nhiều chỗ nước ngập sâu gần 1 mét.


Hiện tại, các lực lượng chức năng đã bố trí người đứng chặn để thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông đi theo đường tránh Hạ Long.



Theo đó, các phương tiện lưu thông hướng từ Uông Bí – Móng Cái đi theo Quốc lộ 18 đến Km 109+100 (ngã ba Tiêu Giao, thành phố Hạ Long) rẽ trái vào đường nội thị thành phố Hạ Long – sang Quốc lộ 279 đến Km 7+ 250 rẽ phải đi theo tỉnh lộ 328 (đường Trới – Vũ Oai và đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long) đến Km35+460 rẽ trái ra Quốc lộ 18 rồi đi thành phố Móng Cái. Hướng xe đi từ Móng Cái – Uông Bí lưu thông theo chiều ngược lại.
Hiện tại, các lực lượng chức năng đã bố trí người đứng chặn để thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông đi theo đường tránh Hạ Long.


Văn Đức (TTXVN)
Mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản ở Quảng Ninh
Mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản ở Quảng Ninh

Mưa lớn kéo dài trong hai ngày 25-26/7 khiến lũ cục bộ xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tính đến 23 giờ ngày 26/7, đã có 3 người thiệt mạng do mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN