Bắc bộ nổi sấm, trời đổ mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu và biến tính, kết hợp với hoạt động của dòng xiết gió tây trên cao tiếp tục duy trì nên hôm nay (4/3) các tỉnh miền Bắc ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khoảng ngày 8-9/3, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió đông bắc đến đông chủ yếu có cường độ trung bình nên ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 4/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C; phía nam 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C./.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN