Bắc Bộ mưa nắng đan xen, Trung Bộ nắng nóng 36 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9/9, thời tiết cả ba miền có những diễn biến khác nhau, Bắc Bộ mưa nắng đan xen, Trung Bộ nắng nóng đến 36 độ C, Nam Bộ mưa dông về chiều.

Ở miền Bắc, sáng sớm trời mát, một số nơi ở vùng núi cảm giác se lạnh khi nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 18 - 22 độ C. Trong ngày, trời lúc nắng, lúc mưa. Vùng mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông rải rác, đề phòng gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn sang đến Điện Biên, Sơn La, Lào Cai 30 - 33 độ C, độ ẩm trên 60%.

Miền Trung là nơi nắng nhiều nhất trên cả nước khi cường độ nắng nóng mạnh hơn so với ngày hôm qua, số điểm nắng nóng cũng nhiều hơn. Từ thành phố Vinh đến Đà Nẵng đều nắng nóng với mức nhiệt 35 - 36 độ C. Từ Quy Nhơn đến Phan Thiết cũng có một ngày nắng nhưng nền nhiệt thấp hơn, 33 - 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng nằm trong vùng nắng ráo ban ngày. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 30 - 33 độ C, ở Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác ở Nam Bộ phổ biến 32 - 35 độ C. Chiều tối, mưa sẽ xảy ra trên diện rộng, cảnh báo mưa to cục bộ tiềm ẩn nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh.

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa trời ít mưa, gió cấp 3 - 4. Vùng biển quanh các đảo Phú Quốc, Thổ Chu mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió nhẹ, biển êm. Huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa giảm 4 - 10km trong mưa.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ mưa rào, cảnh báo sạt lở và lũ quét ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc
Thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ mưa rào, cảnh báo sạt lở và lũ quét ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (8/9) và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa; Trung Bộ đêm mưa, ngày nắng nóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN