Ba trường hợp người Trung Quốc tại Yên Bái nhiễm cúm mùa thông thường

Tối 31/1, ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái thông tin: Đối với ba trường hợp là người Trung Quốc nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, đã được xác định âm tính với virus này.

Kết quả do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng xác định ba trường hợp trên đều dương tính với Cúm A/H1N1 (là virus gây bệnh cúm mùa thông thường). Hiện tại, các bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Cả ba bệnh nhân đã hết sốt, sức khỏe đang trở lại bình thường.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Tuyến báo cáo nhanh hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona mới gây ra tại buổi họp. Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN

Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế Yên Bái, trên địa bàn tỉnh hiện có ba trường hợp là người Trung Quốc nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Mashu Neng (sinh năm 1976, giới tính nam, trú tại huyện Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã đưa hai con nhỏ là MaJia Zao (sinh năm 2015, nữ) và MaJia Gui (sinh năm 2017, nữ) về nhà bố mẹ vợ là ông Lý Bùa Ký, ở bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) ăn Tết. Đến ngày 29/1, ba bệnh nhân này có triệu chứng ho và sốt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã khẩn cấp thành lập đoàn công tác do lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn trực tiếp đến triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh; chuyển ba bệnh nhân trên về Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ điều trị, cách ly.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc và gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm; đặc biệt, điều tra các đối tượng liên quan (69 người), khoanh vùng cách ly theo dõi, tiến hành phun hóa chất tẩy trùng toàn bộ khu vực liên quan.

Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh Yên Bái, ba bệnh nhân trên đều dương tính với Cúm A/H1N1 (là virus gây bệnh cúm mùa thông thường), âm tính với Cúm A/H3N2 và Cúm B.

Ngành Y tế Yên Bái đã thành lập 4 đội phản ứng nhanh, 2 đội ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 1 đội ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và 1 đội ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Ngoài ra, ngành Y tế chuẩn bị sẵn sàng thuốc và các trang thiết bị như quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ, kính cho bác sĩ điều trị...

Nhằm chủ động phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020.
 
Trong đó, tỉnh đặc biệt lưu ý: Quán triệt quan điểm không chủ quan, không để dịch lây lan, coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái giao Sở Y tế chủ trì tham mưu, tổ chức triển khai Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo các tình huống trong kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm bệnh (đặc biệt là những người đi từ vùng dịch về); phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội… quản lý, giám sát chặt chẽ những người đi xuất khẩu lao động, khách du lịch, người nước ngoài từ Trung Quốc và các nước có dịch đến địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ sở y tế làm tốt công tác phòng, chống nhiễm khuẩn, thu dung, cách ly điều trị tại các cơ sở y tế; không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế bị lây nhiễm dịch bệnh này.

Đồng thời, ngành Y tế tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch; bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch; sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch; có hướng dẫn, chỉ đạo quy trình, phác đồ điều trị, hạn chế thấp nhất tử vong. Sở Y tế tỉnh Yên Bái sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, xong trong ngày 01/02/2020, thành lập tổ công tác của sở Y tế kiểm tra kịp thời công tác phòng chống dịch tại các địa phương; giao Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để mọi người dân được biết và có biện pháp phòng, tránh, tự bảo vệ mình; cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng tránh bằng văn bản đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, Cổng Thông tin điện tử, các cơ quan báo chí; biên soạn tài liệu về cách phòng tránh dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra và tuyên truyền đến các cơ quan nhà nước, trường học, các điểm du lịch, lễ hội để người dân được biết. Các huyện, thị cần thông tin tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuấn Anh (TTXVN)
Bộ Y tế họp báo thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Bộ Y tế họp báo thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các bệnh viện, viện vệ sinh dịch tễ, các chuyên gia hàng đầu về ngành truyền nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN