11 công dân Hàn Quốc hết thời hạn cách ly, sẽ trở về nước trên chuyến bay sớm nhất

Sau thời gian chăm sóc tại khu vực cách ly tập trung và theo dõi 14 ngày, 11 công dân Hàn Quốc đã được đưa về gia đình trong tình trạng sức khoẻ tốt.

Chiều 11/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô  cho biết, 11 công dân Hàn Quốc đã kết thúc thời gian cách ly 14 ngày. Theo đề nghị của Đại sứ quán Hàn Quốc,  những công dân này đã được đưa về tập trung tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, trước khi trở về nước trên chuyến bay gần nhất.

Trước khi về gia đình, những công dân Hàn Quốc đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, tỏ lòng biết ơn tới Bộ Quốc Phòng, UBND TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong thời gian ăn ở, sinh hoạt tại điểm cách ly.

11 công dân Hàn Quốc nằm trong số 345 công dân vừa kết thúc cách ly, được đưa trở về gia đình với sức khoẻ tốt.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô phát biểu tại cuộc họp.

Dự kiến, trong ngày 12 - 13/3, 1.895 công dân cách ly còn lại cũng sẽ kết thúc cách ly, được Bộ Tư lệnh Thủ đô đưa trở về gia đình. Phương thức di chuyển tùy theo nguyện vọng của các công dân. Như vậy, đợt cách ly đầu tiên đã kết thúc.

Đợt cách ly thứ 2, theo dự kiến của Bộ Tư lệnh Thủ đô, còn 474 công dân đến ngày 19/3 sẽ đủ thời gian cách ly. Nếu sức khoẻ tốt và ổn định, các xét nghiệm đều âm tính, thì đơn vị sẽ bố trí phương tiện đưa các công dân trở về nhà.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Giảm 14 chuyến bay/tuần giữa Việt Nam và châu Âu để phòng dịch COVID-19
Giảm 14 chuyến bay/tuần giữa Việt Nam và châu Âu để phòng dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở châu Âu, Vietnam Airlines thông báo tạm thời giảm tần suất bay giữa Việt Nam và châu Âu từ ngày 25/3, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN