Ngày 25/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành văn bản số 1142/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ Thanh Hóa đến Phú Yên về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó bão số 6.
Trưa ngày 25/10, hàng ngàn m2 ở xưởng gỗ tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Hiện lực lượng PCCC vẫn đang nỗ lực xử lý đám cháy.
Nhận định về diễn biến bão số 6, chiều 25/10, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, từ ngày 24/10 đến thời điểm này, bão di chuyển tương đối ổn định với tốc độ khoảng 15-20km/h và hướng về khu vực Hoàng Sa. Dự báo trong 24-48 giờ tới, cường độ bão sẽ mạnh thêm. Khi bão ở trên khu vực Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất của bão đạt cấp 11-12, giật cấp 13.
Sáng 25/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 6. Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành chủ trì cuộc họp.
Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 6 nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Những năm tháng trên đất Bắc, hàng ngàn con em người miền Nam đã học tập, trưởng thành, đóng góp vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và xây dựng nước nhà.
Từ ngày 23/10, ngư dân ở các xã dọc ven biển của huyện Diễn Châu đã kéo bè mảng vào sâu trong bờ để bảo vệ phương tiện, tránh hư hại trước sóng lớn kết hợp triều cường.
Nhận định về diễn biến bão số 6, chiều tối 24/10, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, chiều 24/10, bão Trà Mi (tên quốc tế là TRAMI) đã vượt qua Kinh tuyến 120, đi vào Biển Đông và trở thành bão số 6.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Trà Mi, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 12, sóng biển cao 3-6m, vùng gần tâm bão 5 - 7m; biển động rất mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25 - 27/10, bão Trà Mi (tên quốc tế là TRAMI) liên tục đổi hướng với sức gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 15, khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 25/10.
Sau hơn một tháng mưa lũ gây hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn đang được khẩn trương thực hiện, đặc biệt việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị mất nhà do mưa lũ, sạt lở đất đang được các lực lượng thi công tại công trường khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
Ngày 24/10, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và khám, chữa bệnh, tặng quà cho các trẻ em xã Chiềng Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Trà Mi (tên quốc tế là TRAMI) sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 24/10 với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 23/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão TRAMI có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam và đi vào Biển Đông.
Ngày 23/10, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ biển đoạn giáp ranh giữa xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và phường Thuận An (thành phố Huế).
Ngày 22/10, hội nghị “Bảo vệ người dân, khách hàng trước thực trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng” dưới sự chủ trì, điều phối của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.
Ngày 22/10, tại Hà Nội, Báo Tiền phong tổ chức tọa đàm "Thích ứng với thiên tai ngày càng dị thường, khốc liệt", với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương liên quan.
Ngày 22/10, sự kiện “Chấm dứt nuôi gấu tại Việt Nam - Hành trình sắp cán đích” đã được Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (EVN) tổ chức tại Hà Nội, nhìn lại chặng đường gần 20 năm nỗ lực chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 21-22/10, hình thành một dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông.