Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2017

Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 2017 sẽ diễn ra. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Thành phố Hồ Chí Minh đang dần được hoàn tất, đảm bảo mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tại các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên đang vào giai đoạn nước rút ôn tập cho học sinh khối 12, giúp các em chuẩn bị kiến thức, tâm lý sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Đảm bảo mọi điều kiện

Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm nay được giao về cho các Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương chủ trì với sự phối hợp hỗ trợ của một số trường đại học theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm nay, cụm thi Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 71.400 thí sinh đăng ký (trong đó, có gần 6.000 thí sinh tự do) dự thi tại 114 điểm thi, trải đều tại các quận, huyện trên địa bàn. Riêng thí sinh tự do có 7 loại phòng thi tùy bài thi thí sinh đăng ký. Để phục vụ cho kỳ thi này, Thành phố đã huy động hơn 12.000 người, trong đó có khoảng 10.000 cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra thi.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới, vì vậy công tác chuẩn bị, tổ chức thi được thực hiện hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng. Sở phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng xây dựng các phương án, tình huống có thể xảy ra để kịp thời xử lý, đảm bảo mọi điều kiện cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Cụ thể như: đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tránh tình trạng kẹt xe trong các ngày thi để thí sinh đến điểm thi được thuận lợi; chuẩn bị điều kiện chăm sóc sức khỏe thí sinh khi xảy ra sự cố, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; ưu tiên duy trì liên tục nguồn điện phục vụ cho kỳ thi…

Cùng với đó, Sở phối hợp với 9 trường Đại học trong coi thi, chấm thi, thanh tra thi, sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện cho kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tập huấn cho cán bộ coi thi, lực lượng thanh tra, giám sát và nhân viên phục vụ thi.

Một trong những điểm mới trong kỳ thi năm nay là thí sinh dự thi nhiều môn thi hơn, ngoài ba bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, có thêm hai bài thi tổ hợp tự chọn, gồm: bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội với các môn thi thành phần. Bên cạnh đó, mỗi phòng thi có 24 mã đề thi, đảm bảo mỗi thí sinh có mã đề khác nhau.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, việc sao in đề thi cực kỳ vất vả do số lượng đề thi in nhiều rất lớn, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, từ máy móc đến bao bì, đầy đủ, chính xác với những quy trình chặt chẽ. Dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để bảo đảm đề thi được bảo mật tuyệt đối.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi, Trung tâm hỗ trợ học Sinh, Sinh viên (Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” với 2 giai đoạn, ứng với thời gian diễn ra kỳ thi và xét tuyển của thí sinh. Chương trình năm nay cũng dành tặng những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vé xe buýt, bố trí chỗ nghỉ trưa, tặng các suất ăn, nước uống.

Theo đó, trong các ngày diễn ra kỳ thi, các sinh viên tình nguyện sẽ có mặt tại các điểm thi, các điểm nút giao thông để kịp thời hỗ trợ cho thí sinh. Các đội hình tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng đảm bảo trật tự tại các điểm thi, điều phối giao thông tại các điểm nút gần điểm thi. Trong thời gian thí sinh nộp hồ sơ xác nhận nhập học, các đội hình tình nguyện sẽ có mặt tại các trường đại học và ở các bến xe lớn của thành phố để đưa đón, tư vấn, hướng dẫn thí sinh từ các tỉnh về thành phố.

Tự tin bước vào kỳ thi

Thời điểm này, các Trường Trung học Phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên đã gần hoàn tất thời gian ôn tập cho học sinh khối 12. Kỳ thi năm nay có nhiều đổi mới, từ thay đổi hình thức thi trắc nghiệm, thực hiện bài thi theo tổ hợp các môn thành phần nên tạo áp lực lớn đối với thí sinh về lượng kiến thức cũng như thời gian làm bài. Vì vậy, cùng với hệ thống lại kiến thức, giáo viên hướng dẫn học sinh các kỹ năng làm bài chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.


Ngay sau khi kết thúc chương trình học kỳ 2, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du (Quận 10) đã thực hiện kế hoạch học tập kỹ lưỡng, buổi sáng, học sinh ôn luyện các môn thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; buổi chiều ôn tập theo bài thi tổ hợp. Quá trình học cũng như thời gian ôn tập, giáo viên các bộ môn giúp học sinh giải các đề thi mẫu để định hướng, rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, việc sắp xếp thời gian hợp lý trong làm bài, đặc biệt là trong bài thi tổ hợp.

Tương tự, Trường Trung học phổ thông Thành Nhân (quận Tân Phú) tập trung cho học sinh ôn tập, giải đề liên tục ngay sau khi chương trình học chính khóa kết thúc. Trường đã tổ chức nhiều lần thi thử để học sinh làm quen với hình thức thi mới, kiểm tra lại kiến thức của mình, ước lượng được thời gian làm bài thi.

Đang trong thời gian chạy nước rút cho kỳ thi, nhiều học sinh tập trung quá nhiều cho việc học tập mà quên cả việc ăn, ngủ, dẫn đến căng thẳng tâm lý, hiệu quả học tập thấp, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các chuyên gia lưu ý, bên cạnh có phương pháp học tập khoa học, các thí sinh cần chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ, nghỉ hợp lý để đảm bảo sức khỏe khi ngày thi đã đến gần. Các bậc phụ huynh tránh gây áp lực quá lớn đối với con trong việc ôn luyện, thi cử. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe cho con, các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian chia sẻ, đồng hành để các em có tâm lý thoải mái, tự tin bước vào kỳ thi.

Chuẩn bị bước vào kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố lưu ý các thí sinh thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy của kỳ thi; trong đó, các em chủ động thời gian đến điểm thi tránh tình trạng đến muộn, quá giờ không được vào phòng thi. Đặc biệt, với hình thức thi năm nay thí sinh phải đặc biệt chú ý tránh sai sót trong việc ghi mã đề, đặc biệt phải kiểm tra kỹ 3 môn thành phần trong các bài thi tổ hợp phải cùng một mã đề.

Thu Hoài (TTXVN)
Tỉnh Nghệ An đã sẵn sàng mọi điều kiện cho kỳ thi THPT Quốc gia
Tỉnh Nghệ An đã sẵn sàng mọi điều kiện cho kỳ thi THPT Quốc gia

Ngày 11/6, đoàn cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh Nghệ An. Để đảm bảo an ninh cho kỳ thi này, trường THPT Nghi Lộc 5 (huyện Nghi Lộc) vừa sửa chữa, xây mới 600m tường rào và lắp dây thép gai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN