Bộ Y tế quy định có 137 bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị.
Các nhà khoa học đã tìm ra cách đánh dấu phổ quát các tế bào gốc ung thư để từ đó gắn thẻ và theo dõi các tế bào nguy hiểm này.
Các chuyên viên miễn dịch học đã phát hiện ra cơ chế kích hoạt tác nhân gây bệnh “sốt Việt Nam” là Burkholderia pseudomallei xâm nhập vào não bộ và giết người nhanh chóng, chỉ một ngày sau khi lây nhiễm.
Những phụ nữ từng có tiền sử thai nghén không thành công, nếu uống aspirin trước khi giao hợp sẽ tăng được 30% cơ may thụ thai quý tử.
Các kỹ sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) đã tạo ra một loại vắc-xin mới phát triển trong một tuần để chống lại mọi bệnh dịch.
Các nhà khoa học từ Phystech Moskva và Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga đã tìm ra cách chiết xuất chất chống ung thư hiệu quả từ các phân tử có thể lọc trong hạt giống rau mùi tây và thì là thông thường.
Bệnh ung thư truyền nhiễm xuất hiện ngày càng phổ biến trong các động vật thân mềm hai mảnh vỏ như trai, ngao, sò. Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy bệnh ung thư lây lan từ loài này sang loài khác.
Đó là cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/1 trong bối cảnh virus Zika gây các triệu chứng như sốt nhẹ, viêm màng kết và đau đầu đã xuất hiện ở 21 quốc gia vùng Caribe, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.
Ngày 14/10, Bộ Y tế Ai Cập đã ra thông báo xác nhận trường hợp thứ ba tử vong vì một loại "virus lạ" ở vùng Thượng Ai Cập.
Chế độ ăn giàu đạm từ các loại thực phẩm như thịt, cá hay sữa lâu nay được đánh giá là rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số nghiên cứu mới đây khẳng định thói quen ăn uống giàu đạm làm tăng đáng kể nguy cơ bị ung thư và làm giảm tuổi thọ nghiêm trọng.