Còn hơn 2 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra. Thời điểm này cũng là lúc học sinh lớp 12 đối diện với áp lực chọn ngành, chọn nghề.
Ngày 25/1, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Báo Tuổi trẻ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026.
Trong 2 ngày 6 và 7/12, hơn 12.000 học sinh THPT đã tham dự Ngày hội hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025-2026, do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức. Sự kiện mở đầu chuỗi chương trình định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh khám phá năng lực, trải nghiệm môi trường nghề nghiệp và chuẩn bị cho lựa chọn ngành học phù hợp.
Khó có thể dự đoán được điểm chuẩn tăng hay giảm, hoặc tăng, giảm ở mức độ nào bởi điểm chuẩn năm nay bị tác động vào nhiều yếu tố, từ phổ điểm thi, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đến việc không còn xét tuyển sớm mà xét tuyển chung một đợt.
Sau khi trúng tuyển vào lớp 10 công lập, học sinh TP Hồ Chí Minh bắt đầu lựa chọn tổ hợp 4 môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là quyết định quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, định hướng nghề nghiệp và cơ hội xét tuyển đại học.
Ngày 26/6, thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025. Theo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thí sinh cần lưu ý để tránh những lỗi vi phạm bị khiển trách hoặc đình chỉ thi.
Trong bối cảnh ngành tài chính Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, nghề phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm đang nổi lên như một lĩnh vực hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa toán học, tài chính, công nghệ và tư duy chiến lược. Đây không chỉ là ngành nghề giàu tiềm năng phát triển, mà còn mang đến sự ổn định tài chính và cơ hội tạo ra những đóng góp thực chất cho cộng đồng.
Sáng 22/3, khoảng 3.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tham dự chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức.
Nhằm giúp học sinh lựa chọn và xác định được nghề nghiệp mong muốn trong tương lai, nhiều trường trung học phổ thông của Hà Nội đã tổ chức Ngày hội hướng nghiệp - tư vấn tuyển sinh.
Ngày 1/3, Báo Tuổi trẻ đã phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, Tỉnh đoàn Hải Dương và Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi tổ chức chương trình “Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp” cho học sinh Trung học Phổ thông của tỉnh Hải Dương.
Trong tuần này, nhiều phụ huynh tại Hà Nội có con đang học lớp 9 cảm thấy hồi hộp, lo lắng khi chờ đợi kế hoạch tuyển sinh chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đặc biệt là việc công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026.
Thời gian nghỉ hè, trẻ được thoải mái sử dụng các thiết bị công nghệ. Điều này khiến nhiều phụ huynh lo lắng vì khó kiểm soát được thời lượng sử dụng thiết bị của trẻ một cách hiệu quả khi sự phổ biến của internet và các thiết bị kỹ thuật số đang làm thay đổi cuộc sống của giới trẻ.
Theo kế hoạch, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 30/7.
Sáng 7/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên tỉnh Hà Nam năm 2024.
Nhằm giúp cho các bạn trẻ hiểu về trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như nắm bắt, định hướng được những xu hướng ngành nghề trong tương lai, ngày 10/5, hội thảo “Hiểu AI, làm giàu hành trang nghề nghiệp” đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với gần 2.000 học sinh, sinh viên, doanh nghiệp tham gia.
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Đây là cơ sở quan trọng để giáo viên, học sinh có định hướng ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.
Trước băn khoăn của nhiều thí sinh, phụ huynh về việc có được mang đồng hồ đeo tay vào phòng thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông hay không, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã thống nhất với 63 Hội đồng thi các tỉnh, thành phố về vấn đề này.
Ngày 26/3, tại Trường trung học phổ thông Tây Ninh, Trường Đại học Gia Định phối hợp với các Trường THPT Tây Ninh, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Quý Đôn và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình gặp gỡ chuyên gia hướng nghiệp, nhằm mang đến những thông tin hữu ích về ngành nghề; quy chế và thông tin tuyển sinh đại học năm 2023 cho khoảng 2.500 học sinh.
Trường hợp thí sinh không mang theo Giấy báo dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng Hội đồng thi trước giờ tập trung tối thiểu 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.
Sáng 5/3, tại Trường Đại học Cần Thơ, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023.