Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, ngày hội đặt mục tiêu giúp học sinh tiếp cận môi trường nghề nghiệp thực tế từ sớm, phát hiện năng lực bản thân và hạn chế tình trạng chọn ngành theo cảm tính trong bối cảnh thị trường lao động biến đổi nhanh bởi chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
Trong khuôn khổ chương trình, học sinh tham dự talkshow “Chuẩn bị tâm thế và kế hoạch khởi nghiệp” với sự chia sẻ của doanh nhân trẻ, chuyên gia và giáo viên. Các diễn giả nêu rõ những ngành nghề chịu tác động mạnh của AI, đồng thời nhấn mạnh nhóm kỹ năng quan trọng như tư duy linh hoạt, quản trị bản thân và làm việc nhóm.
Các em học sinh cấp 3 được tư vấn tại chỗ về khoa, ngành học từ chính giảng viên đang giảng dạy.
Em Thúy Hà, học sinh lớp B11-09 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến chia sẻ: "Con khá quan tâm đến ngành ngôn ngữ Anh vì ước mơ của con sẽ theo ngành tiếng Anh, được anh chị trợ giúp con thấy rất vui và ý nghĩa vì hôm nay con biết được ngành nghề con thích như nào, tương lai có phù hợp không".
Nhiều em học sinh quan tâm đến tương lai, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mình yêu thích.
Bên cạnh đó, bài kiểm tra định hướng nghề nghiệp được giới thiệu tại ngày hội giúp học sinh nhận diện nhóm tính cách, sở thích và mức độ phù hợp ngành nghề, công cụ quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị tuyển sinh. "Con muốn tìm hiểu về một số ngành có nhiều đổi mới, ví dụ truyền thông đa phương tiện, thiết kế. Qua ngày hội này, con đã hình dung phần nào về công việc theo đúng sở thích", em Nguyễn Thảo Minh, học sinh lớp 12A4 trường THPT Lê Thị Hồng Gấm cho biết.
Khối khoa học tự nhiên thu hút đông đảo sự quan tâm của các học sinh nam.
Điểm nhấn của ngày hội năm nay là hệ thống lớp học trải nghiệm theo nhóm ngành kinh tế - quản trị, truyền thông, du lịch, thiết kế - kiến trúc, công nghệ và khối ngành sức khỏe. Các lớp được mô phỏng như “lát cắt nghề nghiệp”, giúp học sinh trực tiếp quan sát quy trình công việc, thử sức kỹ năng cơ bản và hình dung môi trường làm việc trước khi xây dựng ý tưởng khởi nghiệp.
Giảng viên trường ĐHQT Hồng Bàng giải đáp thắc mắc của các em học sinh về ngành học logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
Học sinh ngành kinh tế tự thiết kế landing page và mô phỏng bán hàng trên sàn thương mại điện tử quốc tế; nhóm du lịch nhập vai hướng dẫn viên, xử lý tình huống trong môi trường giả lập; nhóm truyền thông trải nghiệm chụp ảnh, kể chuyện bằng hình ảnh và tìm hiểu vai trò của truyền thông thương hiệu trong khởi nghiệp.
Ở nhóm ngành thiết kế - kiến trúc, học sinh được thực hành ký họa, vẽ chibi, làm phim stop-motion và quan sát công nghệ AI hỗ trợ phát thảo ý tưởng. Khối ngành sức khỏe tạo cơ hội cho các em thực hành đo sinh hiệu, chăm sóc trẻ sơ sinh, thao tác xét nghiệm và nghiên cứu ứng dụng hợp chất thiên nhiên trong mỹ phẩm.
Kỹ năng tắm cho bé sơ sinh cũng nhận được sự quan tâm của các bạn học sinh nữ.
Thạc sĩ. NCS Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) cho biết: "Các hoạt động được thiết kế để học sinh “chạm tay vào nghề”, từ đó đánh giá mức độ phù hợp bản thân. Sự kết hợp giữa trải nghiệm và công cụ đánh giá định hướng giúp các em hình thành tư duy nghề nghiệp vững vàng ngay từ bậc THPT”, bà Trâm Quyên nhấn mạnh.
Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm về ngành y, dược tại ngày hội.
Sau điểm khởi đầu tại THPT Marie Curie, Ngày hội hỗ trợ học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường Liên cấp Song ngữ UKA Bà Rịa (phường Bà Rịa) và Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An), dự kiến tiếp cận thêm hơn 10.000 học sinh trên địa bàn thành phố.
Các em học sinh cấp 3 còn được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn những kỹ năng đo khám, sơ cứu cơ bản nhất.
Ngày hội hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm nay tiếp tục trở thành không gian lan tỏa tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và trách nhiệm xã hội, góp phần hình thành thế hệ học sinh năng động, sẵn sàng hội nhập và thích ứng với xu thế nghề nghiệp mới.