Thành phố ban hành văn bản yêu cầu 100% cán bộ, công chức không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia.
Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự xã hội và hướng đến phát triển bền vững.
Theo Thành uỷ Thành phố, việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của người dân về nguy cơ và hậu quả của việc sử dụng rượu, bia chuyển biến rõ rệt. Phong trào “Đã uống rượu, bia - không lái xe” lan tỏa mạnh mẽ, trở thành thông điệp quen thuộc trong đời sống. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ban hành quy chế nội bộ yêu cầu cán bộ, nhân viên không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn, tổ chức nhiều đợt cao điểm xử lý vi phạm, góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.
Tuy vậy, tình trạng vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số cán bộ, đảng viên và người dân chưa nghiêm túc chấp hành quy định; việc sử dụng rượu, bia rồi lái xe vẫn xảy ra, gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Một số cơ sở kinh doanh bán hàng cho người dưới 18 tuổi, quảng cáo và khuyến mại rượu, bia vẫn phổ biến. Công tác tuyên truyền ở vài địa phương còn hình thức, việc kiểm tra, xử lý vi phạm chưa thật quyết liệt và đồng bộ.
Trước thực tế trên, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc ngăn chặn, đẩy lùi tác hại do lạm dụng rượu, bia gây ra cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Theo Nghị quyết, các cấp ủy Đảng phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.
Đồng thời, Thành ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phải gương mẫu chấp hành quy định, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Mục tiêu đến cuối năm 2025, 100% cơ sở kinh doanh rượu, bia thực hiện cam kết tuân thủ pháp luật; 95% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiếp cận thông tin đầy đủ về tác hại của rượu, bia; 100% cán bộ, công chức không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, đồng thời không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia. Đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát căn bản tình trạng lạm dụng rượu, bia, kéo giảm tai nạn giao thông, bạo lực gia đình và các loại tội phạm liên quan.
Cùng với công tác tuyên truyền và kiểm soát, thành phố sẽ tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh rượu, bia, xử lý nghiêm hành vi bán cho người dưới 18 tuổi; hạn chế mở mới điểm bán gần trường học, cơ sở y tế. Lực lượng chức năng đẩy mạnh tuần tra, ứng dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại trong kiểm tra nồng độ cồn, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, tiêu cực hoặc né tránh kiểm tra.
Các cơ sở y tế được yêu cầu tăng cường tư vấn, điều trị cai nghiện rượu, bia trong cộng đồng. Nghị quyết cũng khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tổ chức xã hội trong lan tỏa thông điệp “phòng, chống tác hại của rượu, bia”, xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên trẻ, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, an toàn cho người dân TP Hồ Chí Minh.