Ngày hội 'Xuân yêu thương' chăm lo cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 4/1, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Ngày hội “Xuân yêu thương” lần thứ 11 – năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Giáp Thìn.

Chú thích ảnh
Tặng quà Tết cho hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. 

Ngày hội “Xuân yêu thương” đã diễn ra nhiều chương trình như không gian “Giai điệu mùa Xuân” với các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ chào Xuân giữa các cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trên địa bàn Thành phố; Hội thi viết thư pháp “Nét vẽ ngày Tết” dành cho hội viên, thanh niên với hoạt động thi viết câu đối dọc theo các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước, mừng Xuân Giáp Thìn...

Bên cạnh đó, Ngày hội còn diễn ra hoạt động “Quà Tết yêu thương” nhằm hướng dẫn hội viên, thanh niên, người dân thực hiện một số loại quà Tết như dưa hấu điêu khắc, tò he, làm bánh mứt, hoa cảnh... để hội viên, thanh niên tặng gia đình, người thân và người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sân chơi “Tết hội nhập”, giới thiệu về Tết truyền thống của dân tộc bằng tiếng Anh, giới thiệu về truyền thống đón năm mới của các quốc gia trên thế giới, làm thiệp chúc Tết bằng song ngữ…

Đặc biệt, năm nay Ngày hội còn có một số hoạt động mới như không gian “Xuân kết nối” giới thiệu về các sản phẩm OCOP, các sản phẩm ngày Tết gắn với doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại các huyện ngoại thành; không gian “Xuân vui khỏe” với sự tham gia của các sinh viên ngành y. Các y, bác sỹ trẻ thực hiện kiểm tra thể lực, tầm soát và tư vấn sức khỏe cho hội viên, thanh niên… 

Tại Ngày hội, Ban tổ chức còn phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ WESET English Center trao 50 suất học bổng tiếng Anh trị giá 450 triệu đồng dành cho hội viên, thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; trao tặng 500 phần quà Tết cho hội viên, thanh niên khó khăn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật trên địa bàn.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội, Ban tổ chức đến thăm và tặng quà cho cán bộ quản giáo có hoàn cảnh khó khăn, học viên tiến bộ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn, Phú Nghĩa, Phú Đức, Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình “Ấm tình quân dân” giao lưu với các đơn vị Bộ đội Biên phòng tại huyện Cần Giờ với chủ đề “Hoa xuân chiến sỹ”; tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới”, đến thăm, động viên và tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ tại Đồn Biên phòng Đắc Ơ, tỉnh Bình Phước.

Ban tổ chức cũng thực hiện chương trình “Tổ ấm mùa Xuân” chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố; thăm hỏi, động viên Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, xã, thị trấn khó khăn; phối hợp với Ban Chỉ huy chiến dịch “Xuân tình nguyện” trang trí Tết, thăm và tặng quà 17 chốt biên phòng trên sông Sài Gòn; tổ chức chương trình “Kết nối tình nguyện” tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè.

Chú thích ảnh
Trao quà Tết cho người dân, hội viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết, thông qua Ngày hội “Xuân yêu thương” năm 2024, Ban tổ chức mong muốn tạo cơ hội giao lưu, kết nối, đồng thời giúp hội viên, thanh niên cùng tìm hiểu về các nét văn hóa cổ truyền của dân tộc trong dịp Tết Nguyên đán. 

Ngày hội còn là hoạt động ý nghĩa để tuyên truyền, giáo dục hội viên, thanh niên Thành phố mang tên Bác về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, từ đó tăng cường mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
'Tết xưa, làng cổ' Xuân Giáp Thìn ở một ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam
'Tết xưa, làng cổ' Xuân Giáp Thìn ở một ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam

Sáng 4/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão), tại làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng), UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức chương trình "Tết xưa làng cổ" Xuân Giáp Thìn năm 2024 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN