Doanh nghiệp 'hiến kế' cho phát triển kinh tế TP Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc cấp phép đầu tư, hỗ trợ tài chính và cải thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cần triển khai các chương trình đồng hành, kết nối doanh nghiệp với các nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh cải cách hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Chiều 6/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị gặp gỡ đại diện nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên địa bàn để lắng nghe ý kiến, tháo gỡ vướng mắc và tìm ra giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thủ tục còn rườm rà

Đại diện cho các doanh nghiệp (DN), ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố (Huba) cho biết, thống kê trong các doanh nghiệp, nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính vẫn khiến doanh nghiệp gặp khó khăn và ảnh hưởng đến hoạt động của cộng đồng DN. Vì vậy, DN kiến nghị với Thành phố xem xét cải thiệ,n tinh gọn các thủ tục hành chính hơn nữa theo hướng tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.

“Dưới góc độ Huba, chúng tôi xin được phép làm việc với các sở, ban ngành theo từng lĩnh vực để cùng nhận diện đâu là khó khăn, lực cản, thủ tục hành chính nào cần bỏ, thủ tục nào cần cải thiện để hỗ trợ doanh nghiệp thông suốt hơn”, ông Nguyễn Ngọc Hòa đề xuất.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, thực tế có không ít thủ tục hành chính rườm rà đang làm khó doanh nghiệp, vì vậy mà nhiều hồ sơ của doanh nghiệp bị ngâm quá lâu mà chưa được giải quyết. Ngoài việc cải thiện các thủ tục hành chính, Thành phố cần thay đổi phương pháp làm việc. Cụ thể, các đơn vị, sở ngành cần thống nhất với nhau về mốc thời gian cụ thể khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của DN. Thành phố cần nâng cao vai trò chủ động của cơ quan Nhà nước khi xử lý các thủ tục hành chính cho DN theo hướng có lợi cho DN để họ có thêm động lực đầu tư, tập trung sản xuất và đóng góp cho phát triển kinh tế của TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố (Huba) chia sẻ ý kiến tại hội nghị.

Tương tự, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cho biết,  DN nước ngoài đồng tình với các định hướng của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, DN quan tâm nhiều đến đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư công và giải quyết những điểm nghẽn của các dự án lớn.

Để giải quyết các điểm nghẽn, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đề xuất một loạt chương trình hành động nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8 - 10% trong giai đoạn 2025 - 2027. Theo đó, TP Hồ Chí Minh cần ưu tiên hàng đầu là cải thiện hạ tầng logistics, với trọng tâm là hoàn thành các dự án giao thông huyết mạch như Vành đai 3, Vành đai 4, phát triển giao thông đường thủy và mở rộng mạng lưới metro để giảm tắc nghẽn, hạn chế ô nhiễm và nâng cao hiệu suất vận tải hàng hóa cũng như phục vụ du lịch.

Dưới góc độ doanh nghiệp nước ngoài, ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành AmCham tại Việt Nam cho biết, doanh nghiệp nước ngoài luôn đặt niềm tin vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và TP Hồ Chí Minh. Theo đó, DN Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam và luôn tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Chính phủ.

"Để kinh tế TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung tăng tốc phát triển, cộng đồng DN Hoa Kỳ kiến nghị trong quá trình Việt Nam đang tinh gọn bộ máy hành chính, các DN mong muốn có một kênh liên lạc rõ ràng để tiếp nhận thông tin kịp thời, giúp tháo gỡ khó khăn phát sinh. Ngoài ra, Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng cần tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng. Hiện tại, DN Hoa Kỳ lo ngại rằng hạ tầng kém phát triển sẽ cản trở sự tăng trưởng trong tương lai. Nhiều DN có tiềm lực tài chính và rất quan tâm đến thị trường TP Hồ Chí Minh nhưng họ chưa mạnh dạn đầu tư do những quan ngại về hạ tầng giao thông, cảng biển, nguồn cung điện đáng tin cậy và các vấn đề hành chính", ông Travis Mitchell nói.

Trong khi đó, đại diện một số DN nước ngoài cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần tạo điều kiện cho DN trong nước tham gia dự án đầu tư công. Trong đó cần tạo điều kiện để các DN trong nước có đủ năng lực được tham gia trực tiếp vào các dự án lớn hoặc trở thành vệ tinh hỗ trợ cho các dự án đầu tư trọng điểm. Việc này không chỉ giúp DN nội địa phát triển mà còn tạo ra động lực cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho TP Hồ Chí Minh.

Cam kết đồng hành cùng DN

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị chiều 6/3.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố có được nhờ vào tinh thần đoàn kết và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Dù phải đối mặt với nhiều biến động của thị trường trong và ngoài nước trong năm 2024, các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh vẫn kiên trì vượt khó, đầu tư, sản xuất và đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của Thành phố cũng như cả nước. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cảm ơn, ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng DN không chỉ đối với TP Hồ Chí Minh mà còn với nền kinh tế cả nước.

"Sắp tới, dù vẫn còn không ít thách thức, đặc biệt là những vướng mắc về môi trường đầu tư, cải cách hành chính nhưng tôi mong muốn DN vẫn kiên trì đóng góp cho sự phát triển chung của Thành phố. Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để cả doanh nghiệp lẫn người dân cùng phát triển theo hướng đôi bên cùng có lợi (Win-Win)", ông Nguyễn Văn Được nói.

Theo ông Nguyễn Văn Được, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025, chính quyền Thành phố sẽ đang tập trung tháo gỡ khó khăn về đầu tư, hạ tầng giao thông, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh để DN phát triển. Ngoài ra, các sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức cần lắng nghe các ý kiến, đóng góp của DN để tháo gỡ khó khăn cho DN phát triển. Khi DN phát triển thì sẽ đóng góp cho sự phát triển chung của TP Hồ Chí Minh và về lâu dài mới giúp TP Hồ Chí Minh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp mong muốn TP Hồ Chí Minh đầu tư vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Liên quan đến xây dựng hạ tầng số, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, định hướng phát triển Thành phố phải đi đầu kinh tế xanh, kinh tế số. Vì vậy, 2 hạ tầng lớn mà Thành phố đang quan tâm và phải xây dựng chính là hoàn thiện là hạ tầng giao thông và hạ tầng số để tạo điều kiện cho DN thực hiện các thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn hơn. 

"Năm 2025, Thành phố đặt chỉ tiêu kinh tế số đạt 25% và tới năm 2030 là 40%. Đây là chỉ tiêu khá cao, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Vì vậy, để đạt được mục tiêu này, Thành phố cần có những chính sách vượt trội hơn về hạ tầng công nghệ số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghệ số... Có như vậy Thành phố mới thu hút nhiều DN trong và nước đến đầu tư, phát triển kinh tế tại TP Hồ Chí Minh", ông Lâm Đình Thắng đề xuất. 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Tâm điểm đầu tư mới đón sóng tăng trưởng của hành lang kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Tâm điểm đầu tư mới đón sóng tăng trưởng của hành lang kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Là điểm cuối trên hành lang kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối trực tiếp với thị trường tỷ dân Trung Quốc, Móng Cái đang nổi lên là tâm điểm giao thương hàng đầu miền Bắc. Thành phố biên mậu này được đánh giá sẽ tiếp tục phát triển mạnh, mở ra cho giới đầu tư hàng loạt cơ hội hấp dẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN