Màn đồng diễn thư pháp với sự tham gia của hơn 1.000 thư pháp gia đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã tạo nên bức tranh văn hóa sống động, giàu tính biểu tượng, khởi động chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật chào đón năm mới 2026 tại TP Hồ Chí Minh.
Sau hợp nhất 3 địa phương, diện tích đất nông nghiệp của TP Hồ Chí Minh tăng gấp 4 lần so với trước đó. Không gian mở ra mang đến nhiều cơ hội để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, chất lượng, giá trị gia tăng cao và gắn với thị trường.
Theo số liệu của Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố lũy kế đến hết ngày 31/12/2025 đạt 800.043 tỷ đồng, tăng 19,1% so với dự toán Trung ương giao và tăng 14,7% so với dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao. Số thu kỷ lục này giúp thành phố giữ vị trí số một cả nước về hoạt động thu ngân sách năm 2025.
Ngày 2/1, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tổ chức buổi tiếp đại diện các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Đúng thời khắc 0 giờ ngày 1/1/2026, bầu trời TP Hồ Chí Minh bừng sáng với những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, chào đón năm mới trong không khí hân hoan của hàng vạn người dân và du khách.
Tối 31/12, UBND xã Bà Điểm (TP Hồ Chí Minh) tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Đất Vườn Trầu năm 2025, đồng thời ra mắt bộ nhận diện mới của địa phương, hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn và tăng cường kết nối chính quyền - người dân trong xu thế chuyển đổi số.
TP Hồ Chí Minh dự kiến đón khoảng 10,5 tỷ USD kiều hối trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024. Đáng chú ý, dòng tiền này không còn chủ yếu phục vụ tiêu dùng hay tích trữ mà đang dịch chuyển rõ nét sang các lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là bất động sản, sản xuất - kinh doanh và dịch vụ có giá trị gia tăng cao.
Ngày 30/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu nhân lực của Thành phố năm 2026 dự kiến vượt 313.000 vị trí việc làm, trong đó khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) cần khoảng 136.340 lao động; Bình Dương (cũ) cần 105.080 lao động và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) 72.261 lao động.
Sáng 30/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 500 đại biểu đoàn viên, thanh niên.
Chiều 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm 2025 được đánh giá là dấu mốc quan trọng, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của ngành văn hóa, thể thao trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển, hướng tới vai trò trung tâm văn hóa - thể thao của cả nước.
Ngày 28/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố 10 dấu ấn nổi bật của ngành y tế trong năm 2025, ghi nhận những bước tiến quan trọng của Thành phố trong bối cảnh mở rộng lên siêu đô thị với hơn 14 triệu dân.
Chiều 26/12, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), xem xét và thông qua 31 nghị quyết về một số vấn đề quan trọng, cấp bách, nhằm tháo gỡ những khó khăn, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp sau.
TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất quá trình hoàn thiện khung pháp lý cho sự ra đời, vận hành và phát triển các Khu thương mại tự do trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, sau khi HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết quy định trình tự, thủ tục thành lập mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do tại Kỳ họp thứ 7, diễn ra chiều 26/12.
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2026.
Sáng 26/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện An ninh phi truyền thống – Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Ban Chuyên đề Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng – thách thức – giải pháp bền vững”.
Sáng 25/12, tại Hội trường TP Hồ Chí Minh, Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể, đánh dấu bước chuyển quan trọng của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong bối cảnh Thành phố hợp nhất tổ chức công đoàn ba địa phương.
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ đơn thuần là sự sắp xếp lại bộ máy nội bộ mà còn là cơ hội để TP Hồ Chí Minh khẳng định vai trò hạt nhân trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là đầu tàu kinh tế của cả nước. Sau nửa năm vận hành, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn đã bộc lộ những "khoảng trống" cần sớm được lấp đầy để mô hình thực sự trở thành động lực tăng trưởng.
Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian đầu ghi nhận những “điểm nghẽn” dẫn đến quá tải công việc ở cấp xã/phường; đặc biệt là tình trạng phân bố cán bộ không đồng đều “nơi thừa, nơi thiếu” khiến áp lực gia tăng. Tuy nhiên, Thành phố đã sớm có những điều chỉnh về nhân sự, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số; từ đó “hóa giải” áp lực quá tải ở cấp cơ sở, đưa bộ máy đi vào vận hành trơn tru, thực chất.
Sau nửa năm vận hành, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận đã “bước qua” giai đoạn kiện toàn, ổn định để đi vào thực chất, vận hành trơn tru và hiệu quả. Đây không chỉ là một cuộc “cách mạng” về tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính mà còn là “bài toán” về hiệu lực điều hành.
Ngày 24/12, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công dự án Nhà thi đấu đa năng tại Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Công đoàn TP.Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030.