Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh vừa thông qua loạt nghị quyết quan trọng, tập trung cải thiện thu nhập, nhà ở và chính sách an sinh cho cán bộ, công chức và nhóm yếu thế.
Sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 dài 4 ngày, sáng 3/9, hàng loạt tuyến đường khu vực cửa ngõ tại TP Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ khi người dân từ khắp nơi đồng loạt trở lại làm việc, học sinh đồng loạt đến tựu trường.
Chiều 2/9, nhiều người dân trở lại TP. Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh.
Cơ chế, chính sách linh hoạt trong hoạt động hợp tác đã thúc đẩy các trường học - doanh nghiệp “bắt tay” tạo bứt phá trong nghiên cứu, tạo ra sản phẩm chiến lược.
Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu một nền tảng khoa học công nghệ lớn của cả nước và khu vực cùng với đó là đa dạng hoạt động, chính sách hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Sở hữu nền tảng và nguồn lực khoa học công nghệ lớn, cùng với vai trò đầu tàu của cả nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có khoa học công nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu trở thành trung tâm lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của cả nước và khu vực. Với mục tiêu như vậy, Thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế chính sách, đầu tư đến bắt tay cùng trường học, doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao…
Ngày 30/8, Ủy ban MTTQ phường Tân Hưng và Tân Mỹ (TP Hồ Chí Minh) đã ra mắt Trung tâm An sinh xã hội (ASXH) với mục tiêu nâng cao công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế, hộ cận nghèo và những gia đình gặp khó khăn trong cộng đồng.
Nỗ lực di dời, chỉnh trang đô thị tại TP Hồ Chí Minh không chỉ giải quyết các vấn đề tồn đọng về môi trường, an sinh xã hội mà còn là bước đi chiến lược, biến những dự án cải tạo, chỉnh trang các dòng kênh đen thành động lực phát triển kinh tế, trở thành biểu tượng của trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính hàng đầu khu vực. Sự chuyển mình này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, mà còn khẳng định tầm vóc của thành phố mang tên Bác bước vào kỷ nguyên mới.
Công cuộc chỉnh trang đô thị ven kênh rạch của TP Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả, thành công nhất định.
Công cuộc chỉnh trang đô thị của TP Hồ Chí Minh được thực hiện từ đầu những năm 1990, khi hàng loạt các dòng kênh, rạch như: Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hũ - Bến Nghé, Kênh Đôi - Kênh Tẻ, Tham Lương - Bến Cát, Tân Hóa - Lò Gốm... trở thành những dòng kênh đen, bị ô nhiễm nặng, đe dọa, ám ảnh về sức khỏe của hàng triệu người dân cũng như mỹ quan đô thị.
Chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9), Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp vận tải triển khai chương trình miễn phí vé xe buýt và Metro số 1 phục vụ người dân.
Thành phố Hồ Chí Minh với truyền thống thành đồng anh dũng, kiên cường trong kháng chiến, nhân ái, nghĩa tình trong dựng xây quê hương và với niềm vinh dự, tự hào sâu sắc là Thành phố mang tên Bác, luôn khẳng định vai trò, sứ mệnh tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Ngày 30/8, tại vòng xoay Ba Làng (xã Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), Đoàn Thanh niên xã Bình Chánh phối hợp cùng Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Túc tổ chức hoạt động phát nước suối miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ 2/9.
Sáng 30/8, tại phường Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), 750 người dân, trong trang phục cờ đỏ sao vàng, đã cùng đồng diễn, tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng 80 năm Đại lễ 2/9.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 1368/UBND-ĐT về việc tạo lập quỹ nhà ở, nền đất phục vụ tái định cư cho các dự án đầu tư công.
Ngày 30/8 bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, để hạn chế ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ thành phố, Phòng CSGT TP Hồ Chí Minh đã đưa ra các lộ trình di chuyển để người dân nắm thông tin.
Chiều 29/8, nhiều cửa ngõ TP Hồ Chí Minh xảyra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều giờ, khi hàng nghìn người dân đổ về các tỉnh, thành lân cận nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Sáng 29/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhanh và bền vững trong thời kỳ mới”. Sự kiện quy tụ gần 300 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ cùng đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố.
Phụ nữ cư trú trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần với mức 5 triệu đồng.
Chiều 28/8, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết nâng hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân TP Hồ Chí Minh đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lên mức tối đa không quá 25 triệu đồng.