Vũ khí hóa học Syria có thể phải tiêu hủy trên biển

Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) ngày 20/11 thông báo trên 1.000 tấn vũ khí hóa học và các nguyên vật liệu để chế tạo vũ khí hóa học của Syria có thể sẽ được tiêu hủy trên biển nếu không nước nào đồng ý tiêu hủy chúng trên lãnh thổ của mình.

Các chuyên gia của OPCW đang xử lý vũ khí hóa học của Syria. Nguồn: PressTV


Trả lời phóng viên về kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học trên biển, người phát ngôn OPCW Christian Chartier nói: "Khả năng đó đã được cân nhắc nhiều lần. Hiện (chúng tôi) đang xem xét và đó là một trong số các giải pháp do các nước thành viên đề xuất, song vẫn chưa có quyết định và đó mới chỉ là khả năng".

Hôm 15/11, Hội đồng điều hành OPCW đã thông qua lộ trình cuối cùng, theo đó sẽ tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học của Syria vào giữa năm 2014, với một kế hoạch (dự kiến sẽ thông qua vào ngày 17/12 tới) về cách thức tiêu hủy chúng bên ngoài Syria, trên đất liền hoặc trên biển.


T.N (theo AFP)
Bỉ từ chối là nơi tiêu hủy vũ khí hóa học Syria
Bỉ từ chối là nơi tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Pieter De Crem tuyên bố ông "không tán thành" việc tiêu hủy một phần kho vũ khí hóa học của Syria tại Bỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN