OPCW thông qua kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Ngày 15/11, vài giờ trước khi thời hạn chót nhất trí "các mốc tiêu hủy" kho vũ khí của Syria kết thúc, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) của Liên hợp quốc đã thông qua lộ trình chi tiết cuối cùng về kế hoạch này vào giữa năm 2014.

Biểu tình phản đối tiêu hủy vũ khí hóa học Syria tại Albania. Ảnh: RT


Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp của 41 nước thành viên Hội đồng điều hành OPCW tại La Haye (Hà Lan), người phát ngôn tổ chức cấm vũ khí hóa học lớn nhất thế giới, ông Christian Chartier khẳng định kế hoạch đã được thông qua và hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học tại Syria sẽ bị tiêu hủy. Theo OPCW, hầu hết các loại vũ khí hóa học nguy hiểm nhất phải được tháo dỡ vào cuối năm nay và sẽ được thiêu hủy trong giai đoạn từ giữa tháng 12/2013 đến giữa tháng 3/2014. Một số vũ khí khác sẽ được tiêu hủy bên ngoài Syria vào tháng 4/2014 và sẽ hoàn tất vào ngày 30/6/2014.

OPCW bắt đầu tiến hành thanh sát các cơ sở vũ khí hóa học trên toàn Syria từ ngày 1/10 vừa qua. Hiện các thanh sát viên xác nhận tất cả các thiết bị dùng để sản xuất vũ khí hóa học đều đã được di dời và sẽ tiêu hủy theo đúng thông tin chính quyền Syria cung cấp trước đó.

Liên quan vấn đề tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, ngày 15/11, Albania tuyên bố từ chối đề nghị của Mỹ muốn nước này chủ trì việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. Đây có thể là một bước thụt lùi mới đối với kế hoạch giải trừ vũ khí và diễn ra ba tuần sau khi Na Uy đưa ra lời từ chối tương tự. Trả lời báo giới, Thủ tướng Albania Edi Rama khẳng định Albania sẽ "đóng góp vào việc tiêu hủy vũ khí hóa học", song cho rằng "việc Albania tham gia hoạt động như vậy là bất khả thi... vì nước này không có đủ năng lực" để tiến hành nhiệm vụ này. 

Trước đó, ngày 14/11, hàng nghìn người Albania đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Tirana và một số thành phố khác để phản đối khả năng tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria ở quốc gia Đông Nam châu Âu này theo đề xuất của Mỹ.

Trong khi đó, ngày 15/11, tờ "Bưu điện Jerusalem" dẫn nguồn tin từ hãng tin Nga Interfax cho biết một phái đoàn của chính quyền Syria sẽ gặp gỡ các quan chức Nga tại Moskva vào ngày 18/11 tới để thảo luận việc chuẩn bị cho hội nghị hòa bình quốc tế mà Nga, Mỹ và Liên hợp quốc (LHQ) đang nỗ lực triệu tập.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga từ chối bình luận về thông tin này. Moskva và Washington đã thông báo về việc tổ chức một hội nghị tại Geneva (Thụy Sĩ) với sự tham gia của đại diện chính quyền Syria và lực lượng đối lập ở nước này. Hiện vẫn chưa rõ ngày giờ cụ thể diễn ra hội nghị trên.
Liên minh Dân tộc (SNC) - lực lượng đối lập chính ở Syria - hôm 11/11 đã thông báo về việc nhất trí tham gia hội nghị, nhưng đồng thời cũng nói rằng sẽ không có vai trò nào cho Tổng thống Bashar al-Assad trong tương lai của Syria. Nga phản đối rằng việc thoái lui của ông Assad không thể được coi là điều kiện tiên quyết cho việc tổ chức hội nghị nhằm mục đích chấm dứt cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng cho đến nay.



TTXVN/Tin Tức
Phiến quân Syria chặt đầu chiến hữu
Phiến quân Syria chặt đầu chiến hữu

Phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) ngày 15/11 đã vô tình giết chết chiến hữu của mình là một thủ lĩnh quân nổi dậy vì nhầm ông ta là người ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN