Phiến quân Syria chặt đầu chiến hữu

Phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) ngày 15/11 đã vô tình giết chết chiến hữu của mình là một thủ lĩnh quân nổi dậy vì nhầm ông ta là người ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.

Đầu nạn nhân bị giơ lên trước đám đông ở Aleppo. Ảnh: Skynews.


Theo Skynews, đoạn video xử tử được đăng tải trên Internet cho thấy một tay súng phiến quân đã cắt đầu chiến hữu của mình, nhưng ngay sau đó người thiệt mạng được xác định là thủ lĩnh nhóm Phong trào Hồi giáo Sham, bị mất tích cách đây vài ngày. Sau đó video này bị xóa và được thay thế bằng lời xin lỗi trên YouTube.

Người đứng đầu Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, ông Rami Abdel Rahman nói: “Vài phút sau khi đoạn video được đăng tải, người đàn ông bị giết được xác định là Mohammed Marroush. ISIL sau đó đã thú nhận giết nhầm người và nói thêm rằng đã bắt giữ tay súng giết nhầm để đưa ra tòa án Hồi giáo”.

Vụ việc trên xảy ra tại thành phố Aleppo, nơi quân đội Syria đang thắt chặt gọng kìm bao vây lực lượng nổi dậy chống chính phủ. Nhóm phiến quân Phong trào Hồi giáo Sham là đồng minh của ISIL.


CT
(theo Skynews



Quân đội Syria tái chiếm 2 thị trấn tại Homs
Quân đội Syria tái chiếm 2 thị trấn tại Homs

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA ngày 15/11, quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát 2 thị trấn tại thành phố Homs sau các cuộc giao tranh ác liệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN