Việt Nam giảm mạnh vi phạm bản quyền phần mềm

Nhìn lại sau 5 năm ký kết Biên bản ghi nhớ về Chương trình Hợp tác Bảo vệ Bản quyền Chương trình Máy tính (giữa Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam - Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên minh phần mềm BSA) cả 3 bên đều khẳng định sự hài lòng về những thành quả đạt được: Tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm của Việt Nam đã giảm mạnh trong 5 năm qua.

Ba đơn vị phối hợp quyết tâm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm xuống còn 70% trong 5 năm tới.


Được ký kết vào ngày 26/8/2008, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và điều phối trong bảo hộ tác quyền phần mềm ở Việt Nam đã đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Việt Nam với các hiệp hội quốc tế, nhằm khởi xướng các chương trình hành động hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam.


Là cơ quan phụ trách việc thực thi, thanh kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan, trong đó có quyền tác giả phần mềm máy tính, ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã đánh giá cao những đóng góp của BSA và các bên đã cùng nỗ lực thực hiện thành công những nội dung ký kết cách đây 5 năm. Ông Phạm Xuân Phúc chỉ rõ: “Năm 2011, chúng tôi đã tiến hành thanh tra tại 59 doanh nghiệp, kiểm tra 2.299 máy tính và số tiền mua phần mềm có bản quyền của doanh nghiệp là gần 19 tỷ đồng (tương đương 902.000 USD). Năm 2012, chúng tôi đã kiểm tra 89 doanh nghiệp, 3.907 máy tính đã được kiểm tra, số tiền xử phạt lên tới 1,58 tỷ đồng và đặc biệt số tiền mua phần mềm bản quyền của doanh nghiệp lên tới hơn 39 tỷ đồng (tương đương với gần 1,9 tỷ USD). Còn trong năm 2013, tính đến tháng 8/2013, chúng tôi đã thanh tra 64 doanh nghiệp, kiểm tra 3.958 máy tính, với số tiền xử phạt là gần 1,3 tỷ đồng; số tiền doanh nghiệp mua phần mềm có bản quyền đạt hơn 11 tỷ đồng (tương đương với 537.000 USD).

Với tỷ lệ 92% vào năm 2004, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm cao nhất thế giới, nhưng hiện nay tỷ lệ vi phạm đã giảm 11 điểm xuống còn 81% (năm 2011). Mục tiêu trong 5 năm tới là giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phầm mềm của Việt Nam xuống còn 70% .


Đánh giá về kết quả đạt được, ông Tarun Sawney, Giám đốc phụ trách công tác chống vi phạm bản quyền khu vực châu Á - Thái Bình Dương của BSA, cho biết: “Trước khi chưa có Biên bản ghi nhớ này, tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ vi phạm bản quyền cao nhất thế giới nhưng hiện nay, Việt Nam đã không còn nằm trong danh sách này. Với tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm giảm 11 điểm từ 92% (năm 2004) xuống còn 81% (năm 2011), Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có những bước tiến mạnh mẽ và khả quan nhất trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền phần mềm”. Cũng theo ông Tarun Sawney, các mục tiêu đặt ra khi ký kết biên bản ghi nhớ cách đây 5 năm đã hoàn thành một cách xuất sắc.


Theo ông Vũ Ngọc Hoan, quyền Cục trưởng - Cục Bản quyền tác giả Việt Nam: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ bản quyền tác giả chương trình máy tính đã ký kết cách đây 5 năm. Các chương trình tăng cường nhận thức về bản quyền phần mềm thông qua các chiến dịch tuyên truyền nhắm tới các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân sẽ tiếp tục được triển khai nhằm hướng tới mục tiêu lâu dài là giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm tại Việt Nam xuống bằng tỷ lệ trung bình của khu vực, là khoảng 60%”.


Bài và ảnh: A.Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN