Ukraine và LPR ngừng bắn 2 ngày

Ria Novostin ngày 17/1 dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Igor Plotniskyi cho biết LPR và Kiev đã nhất trí ngừng bắn trong những ngày lễ Chúa Hiển linh 18 và 19/1.

Binh lính Ukraine tại trạm kiểm soát thuộc khu vực miền đông Lugansk. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trước đó, LPR đã đề nghị Thống đốc tỉnh Lugansk, Gennady Moskal đàm phán về lệnh ngừng bắn hoàn toàn vào thời điểm lễ Chúa Hiển linh.

Về phần mình, ông Moskal cho biết đã nhận được đề nghị này. Ông Plotniskyi xác nhận 2 bên "đã đạt được thỏa thuận với việc trao đổi các thư đảm bảo".

Trước đó có tin việc lưu thông của xe tải và xe buýt giữa các vùng lãnh thổ do chính quyền Ukraine quản lý với một phần tỉnh Lugansk thuộc quyền kiểm soát của lực lượng dân quân ly khai, sẽ bị cấm hoàn toàn kể từ ngày 19/1.


TN
 Hội đồng Bảo an LHQ chuẩn bị họp về khủng hoảng Ukraine
Hội đồng Bảo an LHQ chuẩn bị họp về khủng hoảng Ukraine

Các quan chức ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ họp vào tuần tới để thảo luận về sự bùng phát bạo lực tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN