Ukraine tăng thêm quyền lực cho cơ quan an ninh tối cao

Bộ phận báo chí thuộc Quốc hội Ukraine cho biết với 253 phiếu thuận, cơ quan lập pháp gồm 450 ghế của nước này ngày 25/12 đã thông qua dự luật trao thêm quyền lực cho Hội đồng An ninh và Quốc phòng (NSDC) - cơ quan an ninh tối cao của Ukraine.

Theo đạo luật mới, thay vì chỉ giám sát Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang như trước đây, NSDC nay có quyền kiểm soát một phần các cơ quan thực thi luật pháp, chống tham nhũng và các cơ quan hành pháp. Ngoài ra, Thư ký NSDC còn được quyền ban bố tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp tại Ukraine nếu xuất hiện mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trước đây, Tổng thống Ukraine là người duy nhất có quyền áp dụng quy chế an ninh đặc biệt tại nước này.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bổ nhiệm cựu Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchynov làm Thư ký NSDC sau khi người tiền nhiệm Andriy Parubiy bất ngờ từ chức.


TN

Donetsk nhận định Ukraine chuẩn bị tấn công tổng lực
Donetsk nhận định Ukraine chuẩn bị tấn công tổng lực

Ngày 25/12, người đứng đầu CH Donetsk tự xưng, ông Alexander Zakharchenko cho rằng chính quyền Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự tại khu vực miền Đông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN