Ukraine đề nghị Nga cử sỹ quan sang miền Đông

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 10/12 cho biết Nga đã cử một nhóm sỹ quan quân đội sang khu vực Donetsk theo đề nghị của chính quyền Kiev nhằm thúc đẩy việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn đạn pháo nhằm vào lực lượng li khai tại làng Pisky, gần sân bay Donetsk ngày 5/12. AFP/ TTXVN.


Phát biểu tại một cuộc gặp các tùy viên quốc phòng nước ngoài, ông Gerasimov nói: “Theo đề nghị của Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Victor Muzhenko, các đại diện của các lực lượng vũ trang Nga đã được cử tới khu vực Donetsk”. Ông Gerasimov cho biết nhóm công tác này có nhiệm vụ hỗ trợ các quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhằm tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa các bên xung đột ở các khu vực miền Đông Ukraine.

Hãng tin Interfax dẫn phát biểu của ông Gerasimov nói rằng các đại diện của Nga và OSCE sẽ nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng bằng việc thuyết phục các bên rút các loại vũ khí hạng nặng từ khu vực giới tuyến chia cắt giữa hai bên giao tranh. Nhiệm vụ chính hiện nay là phải chấm dứt các cuộc nã pháo vào các thành phố ở vùng Donbass (miền Đông Ukraine).


* Nga đã tài trợ hơn 80 tỷ USD cho Ukraine


Với những điều kiện ưu đãi về giá khí đốt cung cấp cho Ukraine bắt đầu từ những năm 90 đến thời điểm hiện nay, trên thực tế Nga đã tài trợ cho Ukraine hơn 80 tỷ USD. Thông tin trên được Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev công bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga ngày 10/12.

Ông Medvedev nói: “Nga đã tài trợ cho Ukraine hơn 80 tỷ USD từ các khoản giảm giá khí đốt. Tôi muốn nói đến giai đoạn những năm 90 của thế kỷ trước. Moskva đã bán khí đốt cho Kiev với giá 40-50 USD/nghìn m3 và chỉ gần đây mới chuyển sang phương thức xác định giá cả văn minh”.


Người đứng đầu chính phủ Nga tỏ ý lấy làm tiếc rằng các đối tác Ukraine rất hiếm khi đối đãi với Nga cũng bằng cách văn minh như vậy. Ông Medvedev cho biết: “Thường thì đó là những cuộc trả giá vô tận, đôi khi gần ranh giới đe dọa, và rất thường xuyên, và đi cùng với việc trộm cắp khí đốt từ đường ống”. Theo ông Medvedev, để ngăn chặn lối hành xử này của đối tác, Nga đã chuyển sang hình thức hợp đồng mua bán và vận chuyển khí đốt với phía Ukraine.


TN

Quân đội Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn ở miền Đông
Quân đội Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn ở miền Đông

Ngày 10/12, Người phát ngôn Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, ông Andrei Lysenko cho biết quân đội nước này đã kéo dài lệnh ngừng bắn "Ngày Yên tĩnh" với quân ly khai thêm một ngày ở các khu vực miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN