Quân đội Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn ở miền Đông

Ngày 10/12, Người phát ngôn Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, ông Andrei Lysenko cho biết quân đội nước này đã kéo dài lệnh ngừng bắn "Ngày Yên tĩnh" với quân ly khai thêm một ngày ở các khu vực miền Đông.


Quân đội Ukraine ở miền Đông nước này. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với báo giới, ông Lysenko nói: "Do cơ chế ngừng bắn này nói chung được tuân thủ và chúng tôi đã chứng kiến việc giảm các vụ tấn công khiêu khích, nên chúng tôi tiếp tục duy trì 'cơ chế yên tĩnh' này". Ông khẳng định: "'Ngày yên tĩnh' đã cho thấy hai bên sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ".


Trong khi đó, Hãng thông tấn Interfax cùng ngày dẫn lời cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma đánh giá rằng kết quả cuộc họp mới của nhóm tiếp xúc - gồm Nga, Ukraine và quân ly khai - không khả thi trong những ngày tới do quân ly khai không tuân thủ lệnh ngừng bắn đầy đủ. Vòng đàm phán mới của nhóm tiếp xúc đã được dự kiến diễn ra ở thủ đô Minsk của Belarus trong tuần này sau khi quân Chính phủ Ukraine và quân ly khai đạt được một lệnh ngừng bắn hôm 9/12.


TN

Bức tường biên giới của Ukraine sẽ ngốn trên nửa tỉ đô
Bức tường biên giới của Ukraine sẽ ngốn trên nửa tỉ đô

Dự kiến việc xây dựng bức tường ở khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga sẽ cần 4 năm để hoàn thành. Ngân sách xây dựng bức tường này vào khoảng 517,3 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN