Trung-Ấn nhất trí duy trì hòa bình ở biên giới

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/3 cho biết nước này và Ấn Độ đã nhất trí duy trì hòa bình và ổn định dọc biên giới trên dãy Himalaya trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới dai dẳng.

Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval (phải) cùng với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đang ở thăm Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ hai nước sẽ xúc tiến công tác dựa trên kết quả của các cuộc đàm phán trước đây. Thông cáo nhấn mạnh: "Hai bên tái khẳng định rằng trước khi vấn đề biên giới được giải quyết, hai nước cần bảo đảm quản lý và kiểm soát đúng đắn tranh chấp, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới".

Trung Quốc và Ấn Độ vừa đàm phán tại New Delhi nhằm tìm giải pháp cho vấn đề tranh chấp biên giới vốn chia rẽ hai quốc gia lớn nhất châu Á này. Đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy tiến triển trong giải quyết vấn đề tranh chấp dai dẳng giữa hai nước trước khi Thủ tướng Narendra Modi thăm Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.


TN (Theo Reuters)
Dè chừng Trung Quốc, Ấn Độ quyết hiện đại hóa hải quân
Dè chừng Trung Quốc, Ấn Độ quyết hiện đại hóa hải quân

Ấn Độ đang đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa hải quân và dựa vào các nước láng giềng để đối phó với hoạt động tàu ngầm của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN