Trung Quốc xét xử cựu Thị trưởng Nam Kinh

Ngày 16/1, Tòa án Nhân dân Yên Đài, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã mở phiên xét xử cựu Thị trưởng Nam Kinh Quý Kiến Nghiệp vì tội nhận hối lộ.

Cựu Thị trưởng Nam Kinh Quý Kiến Nghiệp. Ảnh: The Guardian.


Theo cáo trạng được đọc tại tòa, ông Quý Kiến Nghiệp đã lợi dụng chức vụ để 7 công ty và cá nhân hưởng lợi khi ông này còn làm quan chức các thành phố Tô Châu, Côn Sơn, Dương Châu và Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô trong thời gian từ năm 1992 đến năm 2013. Ông Quý Kiến Nghiệp được cho là đã giúp các công ty và cá nhân này thắng thầu và phát triển các dự án.

Cáo trạng nêu rõ từ cuối năm 1999 đến tháng 10/2012, ông Quý Kiến Nghiệp đã nhận hối lộ trực tiếp hoặc qua trung gian 11,32 triệu nhân dân tệ (1,82 triệu USD) của các công ty và cá nhân trên.

Hơn 90 người, trong đó có các nghị sĩ, cố vấn chính trị, người thân và báo giới, tham dự phiên tòa. Tòa sẽ ra phán quyết trong thời gian tới.

Ngày 19/10/2013, ông Quý Kiến Nghiệp đã bị cách chức vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.


TTXVN/Tin Tức

Trung Quốc điều tra Thứ trưởng An ninh Mã Kiện
Trung Quốc điều tra Thứ trưởng An ninh Mã Kiện

Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Mã Kiện (Ma Jian) đang bị điều tra do nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN