Trung Quốc họp báo kết thúc Hội nghị Cấp cao APEC

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chiều 11/11, ngay sau khi bế mạc Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc họp báo với các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài về kết quả hội nghị.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp báo. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã tập trung thảo luận chủ đề cùng xây dựng quan hệ đối tác châu Á - Thái Bình Dương hướng tới tương lai nhằm thúc đẩy sự phát triển sáng tạo, cải cách và tăng trưởng, tăng cường vai trò của châu Á - Thái Bình Dương trong việc đi đầu dẫn dắt kinh tế thế giới. Hội nghị quyết định khởi động tiến trình thành lập Khu thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương.


Hội nghị nhất trí cho rằng tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng toàn diện và xây dựng kết nối có lợi cho tăng trưởng kinh tế, tăng cường sức cạnh tranh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phù hợp với lợi ích chung và nhu cầu phát triển lâu dài của các nước thành viên. Hội nghị đã thông qua “Kế hoạch kết nối” APEC, xác định mục tiêu thực hiện tầm nhìn tăng cường kết nối phần mềm, phần cứng và giao lưu con người. Các nhà lãnh đạo cam kết căn cứ theo ý tưởng của kế hoạch trên, tăng cường đầu tư, xây dựng mạng lưới kết nối châu Á - Thái Bình Dương theo mô hình phức hợp, đa tầng nấc và toàn diện nhằm thực hiện khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát triển phồn vinh.


Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị quyết định mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tài chính cơ sở hạ tầng, mở rộng mô hình quan hệ đối tác hợp tác công tư, giúp khu vực châu Á - Thái Bình Dương phá vỡ “nút cổ chai” về tài chính kết nối. Hội nghị nhấn mạnh vai trò mang tính nền tảng của giao lưu nhân dân đối với gắn kết khu vực, đồng thời quyết định thực hiện các sáng kiến mới trong lĩnh vực giáo dục xuyên biên giới, thẻ du lịch thương mại, du lịch xuyên biên giới, từ đó mang lại lợi ích cho nhiều người dân trong khu vực.


Cũng trong cuộc họp báo, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết các nhà lãnh đã nhất trí thúc đẩy hợp tác chống tham nhũng trong khu vực, xây dựng mạng lưới chấp pháp chống tham nhũng, đồng thời đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng trong triển khai hoạt động truy bắt tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài...


TTXVN/Tin Tức

Tổng thống Nga, Mỹ gặp nhau ba lần tại APEC Bắc Kinh
Tổng thống Nga, Mỹ gặp nhau ba lần tại APEC Bắc Kinh

Bên lề Hội nghị APEC, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có ba cuộc gặp ngắn để trao đổi về những vấn đề trong quan hệ song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN