Lãnh đạo APEC trồng cây thắt chặt tình hữu nghị

Sáng 11/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức hoạt động trồng cây cùng với lãnh đạo và đại diện các nước tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) để đánh dấu tình hữu nghị giữa các thành viên.

Ông Tập Cận Bình cùng Tổng thống Mỹ Obama xuất hiện tại buổi lễ trồng cây.


Tổng thống Nga Putin đến dự buổi lễ.


Đích thân Chủ tịch Trung Quốc xới đất trồng cây.


Tổng thống Mỹ Obama vui vẻ tham gia hoạt động.



Lãnh đạo các nước như Tổng thống Chile (áo trắng), Bộ trưởng Bộ Thương mại Canada (giữa) và Tổng thống Mỹ Obama hào hứng trồng cây tại vườn.


Trước đó, vào tối 10/11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thiết đãi các nhà lãnh đạo và đại diện các nước một bữa yến tiệc sang trọng trong một phòng ăn được trang hoàng như một khu vườn thượng uyển ở Trung tâm thể thao dưới nước quốc gia Bắc Kinh.


Trước buổi tiệc, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên đón tiếp khách ở ngoài cổng.


Tất cả các thực khách đều mặc bộ trang phục được làm từ lụa truyền thống Trung Quốc.


Cận cảnh bữa yến tiệc "vàng" thiết đãi lãnh đạo và đại diện các nước.




Sau bữa tiệc, các vị khách thưởng thức những tiết mục biểu diễn nghệ thuật mang đậm văn hóa Trung Hoa.


Ngay sau đó là màn trình diễn pháo hoa tráng lệ tại sân vận động quốc gia Bắc Kinh.



Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình vui vẻ thưởng thức màn trình diễn pháo hoa.


Cùng màn biểu diễn độc đáo của 640 nghệ sĩ đánh trống.


Giám đốc sản xuất chương trình Khai mạc Hội nghị APEC, đạo diễn danh tiếng Trương Nghệ Mưu bày tỏ ông muốn cho các nước thấy "sức mạnh và lòng nhiệt huyết" Trung Hoa.


Hồng Hạnh (tổng hợp)

Lãnh đạo Nhật-Hàn trao đổi trong bữa tối APEC
Lãnh đạo Nhật-Hàn trao đổi trong bữa tối APEC

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có cuộc nói chuyện không chính thức nhân dịp Hội nghị APEC lần thứ 22 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN