Trung Quốc đưa vào hoạt động tàu chở dầu lớn nhất

Ngày 5/11, tàu chở dầu lớn nhất Trung Quốc, với trọng lượng rẽ nước lớn gấp 7 lần tàu sân bay “Liêu Ninh” duy nhất của nước này, đã được đưa vào hoạt động tại thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc.


Tàu chở dầu Khải Quế (Kaigui) dài 333 m, do Công ty TNHH đóng tàu quốc tế Quảng Châu đóng, được chuyển giao cho Công ty TNHH vận tải năng lượng Trung Quốc – công ty vận tải dầu lửa ngoài khơi lớn nhất của nước này.

Tàu Khải Quế, với trọng tải 320.000 tấn, có thể đi vòng quanh xích đạo mà không cần tiếp liệu. Tàu này còn có chỗ cho trực thăng cất và hạ cánh, đồng thời được trang bị hệ thống kiểm soát tự động giúp tàu di chuyển mà không cần hoa tiêu.


TN
(Theo Tân Hoa Xã)

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc: Một quả bom hẹn giờ?
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc: Một quả bom hẹn giờ?

Những tàu sân bay sử dụng nồi hơi nước khiến chúng trở thành những quả bom hẹn giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN