Trung Quốc điều tra dự án nhà ở cho cán bộ

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ bắt đầu chiến dịch kéo dài 2 năm chống lại hành vi phi pháp và tham nhũng trong các dự án nhà ở cho cán bộ quân đội.

Nhật báo "Quân giải phóng" ngày 16/1 dẫn một thông báo từ Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và cục điều tra vi phạm kỷ luật của PLA cho biết do sự giám sát lỏng lẻo, đã nảy sinh một số vấn đề trong các dự án nhà ở cho cán bộ quân đội.


Quân đội Trung Quốc bắt đầu xây dựng các dự án nhà ở giá rẻ cho các sĩ quan và quân nhân từ năm 1999. Các ngôi nhà này phải có kích cỡ và trang thiết bị trung bình và không được bán cho bên dân sự. Tuy nhiên, thông báo trên thừa nhận một số dự án nhà ở được xây dựng vượt ngân quỹ và nhằm mục đích sử dụng xa hoa. Một số nhà còn được bán cho cán bộ với giá rẻ bất thường cũng như được bán cho người dân.



TN

Trung Quốc 'sờ gáy' hàng loạt quan chức quân đội
Trung Quốc 'sờ gáy' hàng loạt quan chức quân đội

Quân đội Trung Quốc đã công bố 16 vụ án tham nhũng lớn của cán bộ quân đội cấp quân đoàn trở lên do quân đội điều tra, xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN