Tổng thống Ukraine không phản đối bỏ phiếu trao thêm quyền cho miền Đông

Ngày 6/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố không phản đối một cuộc trưng cầu dân ý, sự kiện mà qua đó có thể trao thêm quyền hạn cho những khu vực bất ổn đang chìm trong chiến sự hơn 1 năm qua.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại một căn cứ quân sự ở ngoại ô thủ đô Kiev ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trước ủy ban sửa đổi hiến pháp thuộc Quốc hội Ukraine, Tổng thống Poroshenko khẳng định nếu ủy ban này xác định một cuộc bỏ phiếu như vậy là cần thiết thì ông sẽ không cản trở việc tiến hành trưng cầu dân ý.

Cuộc xung đột giữa phe ly khai thân Nga và quân đội chính phủ ở miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người. Vào thời điểm nổ ra khủng hoảng, những người biểu tình ở miền Đông Ukraine đã đòi tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý để mở rộng quyền tự trị cho những khu vực của họ, tuy nhiên, yêu cầu này khi đó đã bị Chính phủ Ukraine bác bỏ.



TN (theo AP)
Ukraine đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng
Ukraine đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng

Ukraine đang đối mặt cùng lúc nhiều cuộc khủng hoảng và có nguy cơ phải lệ thuộc vào viện trợ nước ngoài trong nhiều thập kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN